Tin mới

Hà Nội: Nổ súng trong nhà nghỉ lúc rạng sáng, 1 người tử vong

Thứ năm, 27/10/2016, 09:09 (GMT+7)

Vụ nổ súng kinh hoàng lúc rạng sáng tại nhà nghỉ Nam Cường, địa chỉ ngõ 23 Nguyễn Thị Định, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã khiến một nạn nhân tử vong.

Vụ nổ súng kinh hoàng lúc rạng sáng nay 27/10 tại nhà nghỉ Nam Cường, địa chỉ ngõ 23 Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã khiến một nạn nhân tử vong.

[mecloud]T5GoEHexHb[/mecloud]

Nhiều người dân hiếu kỳ đứng xem sự việc tại nhà nghỉ Nam Cường. Ảnh Khánh Linh

Theo thông tin trên Báo Giao thông, Pháp luật TP. HCM, vụ việc xảy ra vào khoảng 1h15 sáng nay (27/10) tại nhà nghỉ Nam Cường, địa chỉ ngõ 23 Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường sáng nay. Ảnh: Tám Nguyễn

Một người dân cạnh nhà nghỉ, nửa đêm chị dậy đi vệ sinh thì nghe thấy nổ lớn, ban đầu chị tưởng nổ cầu chì, sau đó nghe tiếng con gái la hét, kêu gào, rồi thấy mọi người chạy ra đường Nguyễn Thị Định thì liên tiếp có tiếng súng nổ. "Tôi nghe rất rõ, phải 5 tiếng súng nổ", chị H kể.

Anh T., một nhân viên nhà nghỉ cạnh đó chứng kiến sự việc kể lại, đầu tiên nghe tiếng đòm một cái, tôi cứ tưởng là tấm tôn rơi, tiếp đó nghe liên tiếp mấy tiếng đòm đòm, mọi người chạy toán loạn, tôi sợ quá không dám ra xem. Sau đó mới biết có 1 nam thanh niên tử vong.

Theo một phó Công an phường Trung Hòa xác nhận, nạn nhân ban đầu được xác minh tên Luyện (SN 1996, quê Điện Biên), vừa vào làm lễ tân tại nhà nghỉ Nam Cường được 10 ngày.

Nhận được tin báo, nhiều lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát 113, công an phường, bảo vệ dân phố đã có mặt căng dây bảo vệ hiện trường. Đến 7h sáng nay, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra để tìm ra nguyên nhân.

Theo hình ảnh từ camera ghi lại, có ít nhất 3 đối tượng bước xuống từ ô tô, cầm hai khẩu AK và một khẩu súng ngắn, còn trên xe có thêm đối tượng nào hay không thì chưa nắm được.
 
Nhận định ban đầu, lực lượng chức năng chưa xác định nạn nhân có mâu thuẫn gì để có thể là nguyên nhân vụ án. Hiện tại lực lượng cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP Hà Nội đã có mặt để điều tra vụ việc.

Cách đây không lâu, ngày 18/10, ở Hà Nội cũng xảy ra một vụ nổ súng trên phố Nhuệ Giang, quận Hà Đông.

Theo Công an quận Hà Đông, nhóm nghi phạm nổ súng có 6 người, do Vũ Văn Sinh (33 tuổi, quê Ninh Bình) cầm đầu. Sinh quản lý một nhóm nữ nhân viên chuyên phục vụ tại quán karaoke. Đêm 18/10, một số cô gái do Sinh điều động bị anh Bùi Đức Hậu (37 tuổi, ở Hà Đông) đánh đập. Bức xúc đến khuya ngày hôm sau, Sinh cùng đồng bọn bịt khẩu trang, phóng 3 xe máy đi tìm anh Hậu. Cho rằng người đàn ông 37 hay qua lại văn phòng tư vấn nhà đất ở phố Nhuệ Giang, nhóm của Sinh đã kéo đến đây rồi cầm súng bắn vỡ cửa kính.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news