Tin mới

Nóng: Một ngư dân bị tàu lạ bắn trọng thương trên biển

Thứ tư, 29/11/2017, 10:32 (GMT+7)

Chiều ngày 28/11, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) cho biết một ngư dân trên tàu cá Khánh Hòa đã bị tàu lạ bắn trọng thương khi đang đánh bắt gần quần đảo Trường Sa.

Chiều ngày 28/11, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) cho biết một ngư dân trên tàu cá Khánh Hòa đã bị tàu lạ bắn trọng thương khi đang đánh bắt gần quần đảo Trường Sa. 

Tiền Phong đưa tin cho hay khoảng 12h30 phút ngày 27/11, Bệnh xá đảo Phan Vinh (quần đảo Trường Sa) tiếp nhận cấp cứu và điều trị bệnh nhân Dương Văn Cư (ngư dân tàu cá KH 90972 TS của Khánh Hòa), bị thương thấu phổi, tràn máu màng phổi, do đạn bắn vào vùng sườn thắt lưng bên phải.

Sau khi tiến hành xác minh, phía Hải quân xác nhận khoảng 2h ngày 26/11, tại khu vực cách đảo Đông Nam đảo Tiên Nữ (Quần đảo Trường Sa) khoảng 85 hải lý, tàu cá KH 90972 TS bị tàu lạ bắn 3-4 phát đạn, 1 viên trúng vào ngư dân Dương Văn Cư. Do trời tối, nên không nhận dạng được số hiệu tàu lạ. Sau đó, tàu cá đưa bệnh nhân về đảo Phan Vinh cấp cứu.

Trước đó, Tri thức trực tuyến đưa tin cho hay tháng 7/2017, 6 ngư dân địa phương hành nghề câu mực ống cách Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) 130 hải lý về hướng Đông Nam thì bất ngờ gặp nạn.

Các ngư dân này đi trên tàu BĐ 31153-TS do ông Nguyễn Thanh Ngọc (ngụ huyện Phù Cát) làm thuyền trưởng.

Trong số này có bốn ngư dân bị thương vì trúng đạn, trong đó hai ngư dân là Nguyễn Văn Dũng và Trần Văn Cường bị thương nặng phải đưa vào bờ cấp cứu khẩn cấp. 

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news