Tin mới

Nóng: Tìm thấy mảnh vỡ khả năng của máy bay MH370 ở Ấn Độ Dương

Thứ ba, 08/01/2019, 11:33 (GMT+7)

Nhiều khả năng mảnh vỡ được tìm thấy tại Ấn Độ Dương là của máy bay MH370 mất tích từ năm 2014.

Nhiều khả năng mảnh vỡ được tìm thấy tại Ấn Độ Dương là của máy bay MH370 mất tích từ năm 2014.

Theo tin tức trên Fox News, ngày 6/1, nhóm điều tra MH370 công bố, tấm sàn tìm thấy ở Madagascar vào tháng 8 năm ngoái, là thuộc về một chiếc Boeing 777 và khả năng cao là của chiếc máy bay MH370 mất tích từ năm 2014.

Tháng 11/2018, một người Mỹ chuyên tìm kiếm các vật thể dưới biển, và một số thân nhân của những người mất tích trên chuyến bay MH370 bàn giao cho chính quyền Malaysia các mảnh vỡ ở Madagascar.

Tấm sàn được cho là của máy bay MH370. Ảnh Fox News

Trước đó, hồi tháng 12/2018, Daniel Boyer, "thợ săn" MH370 đến từ Anh gây sốc khi tuyên bố trên trang Daily Star rằng, những mảnh vỡ nói trên là đồ ăn cắp từ hiện trường vụ rơi máy bay MH17, một chiếc Boeing 777 khác cũng thuộc hãng hàng không Malaysia Airlines. Máy bay MH17 gặp nạn ngày 17/7/2014, khiến cả 298 hành khách và thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

 

Máy bay MH370 mất tích vào tháng 3/2014 trong một chuyến bay từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh chở theo 239 hành khách trên khoang.

Cho đến nay MH370 đang nằm ở đâu vẫn còn là điều bí ẩn dù một cuộc tìm kiếm tốn đến hàng trăm triệu USD được triển khai.

Ở thời điểm MH370 mất tích, các nhà điều tra tính đến khả năng máy bay hướng về phía bắc, bay qua vùng biển Andaman. Nhưng phía Malaysia cuối cùng kết luận rằng MH370 đổi hướng về phía Ấn Độ Dương.

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news