Tin mới

Nóng: Vụ trưởng của Bộ Y tế ký văn bản "sửa câu hỏi của cơ quan điều tra" đã đến tòa

Thứ ba, 29/05/2018, 15:37 (GMT+7)

Đầu giờ chiều hôm nay (29/5), ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, đại diện Bộ Y tế đã xuất hiện trở lại tại phiên tòa xét xử vụ án chạy thận ở Hòa Bình làm chết 9 người.

Đầu giờ chiều hôm nay (29/5), ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, đại diện Bộ Y tế đã xuất hiện trở lại tại phiên tòa xét xử vụ án chạy thận ở Hòa Bình làm chết 9 người.

Nóng: Vụ trưởng của Bộ Y tế ký văn bản 'sửa câu hỏi của cơ quan điều tra' đã đến tòa

Ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Y tế tại phiên tòa chiều nay 29/5. Ảnh: Như Hoàn.

Hôm nay là ngày thứ 11 của phiên tòa xét xử BS Hoàng Công Lương cùng 2 bị cáo Trần Văn Sơn, Bùi Mạnh Quốc. Điểm khác biệt của phiên tòa hôm nay là HĐXX quay lại phần xét hỏi, sau khi cho rằng chứng cứ các luật sư đưa ra ngày 28/5 là mới mẻ, cần làm rõ. 

Như tin chúng tôi đã đưa hôm qua (28/5), trong số các chứng cứ mới, có tiết lộ của LS Trần Hồng Phúc (bảo vệ cho bị cáo Lương) về "lỗi đánh máy" trong Công văn số 4342 của Bộ Y tế, hồi đáp Công văn số 454 của cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình (CQĐT). 

Lỗi này, theo phân tích của luật sư Phúc, đã khiến công văn trở thành văn bản được sử dụng để định tội cho 3 bị cáo gồm: Hoàng Công Lương, Bùi Mạnh Quốc, Trần Văn Sơn.

Lỗi này nằm ở chỗ: sau khi nhận bộ câu hỏi của CQĐT, Bộ Y tế đã tự ý sửa câu hỏi số 4, thêm yếu tố về xét nghiệm AAMI vào phần trả lời cho câu hỏi này nhằm làm mệnh đề (dù CQĐT không hỏi về AAMI), từ đó dẫn đến việc cơ quan điều tra dựa vào đó cho rằng nếu các bị can (nêu trên) không tiến hành hoặc không chờ kết quả AAMI mà cho chạy thận là có tội! 

Nóng: Vụ trưởng của Bộ Y tế ký văn bản sửa câu hỏi của cơ quan điều tra đã đến tòa - Ảnh 1.

Câu hỏi của CQĐT gửi Bộ Y tế mà chúng tôi có được - pv.

Nóng: Vụ trưởng của Bộ Y tế ký văn bản sửa câu hỏi của cơ quan điều tra đã đến tòa - Ảnh 2.

Công văn 4342 của Bộ Y tế mà chúng tôi có được, đã sửa câu số 4 so với văn bản của CQĐT, đồng thời thêm chi tiết AAMI vào phần trả lời - mà theo LS Phúc là đã gây hiểu nhầm, tạo cơ sở để 'định tội' BS Lương và các bị cáo khác.

Theo tài liệu chúng tôi có được, người ký Công văn 4342 chính là ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế. 

Sau diễn biến nêu trên, đầu giờ chiều hôm nay ông Nguyễn Huy Quang đã có mặt tại tòa, theo dõi diễn biến và ghi chép. 

Nóng: Vụ trưởng của Bộ Y tế ký văn bản sửa câu hỏi của cơ quan điều tra đã đến tòa - Ảnh 3.
 
Nóng: Vụ trưởng của Bộ Y tế ký văn bản sửa câu hỏi của cơ quan điều tra đã đến tòa - Ảnh 4.
 

* Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật diễn biến về ông Nguyễn Huy Quang trong chiều nay, mời quý vị đón đọc...

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news