Tin mới

Nữ bồi bàn bị nhóm khách đánh dã man vì chưa có đồ ăn

Thứ ba, 03/04/2018, 16:13 (GMT+7)

Chỉ vì "phục vụ chậm" mà một nữ nhân viên phục vụ bàn tại một nhà hàng ở Hành Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã bị nhóm thực khách đánh đến mức phải nhập viện.

Chỉ vì "phục vụ chậm" mà một nữ nhân viên phục vụ bàn tại một nhà hàng ở Hành Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã bị nhóm thực khách đánh đến mức phải nhập viện.

Theo clip ghi lại, một nhóm thực khách khoảng 6-7 đùng đùng nổi giận khi đợi lâu mà thức ăn của họ chưa được mang đến. Họ đã ra "hỏi tội" nhân viên mặc đồng phục đang đứng gần đó. Dù đã cố giải thích nhưng nữ nhân viên vẫn bị cả nhóm đánh đập tới tấp.

Chưa dừng lại ở đó, nữ nhân viên còn bị đánh tới ngã ra đất. Lúc này, nhóm thực khách kia lại giơ chân ra đá vào người cô. Thậm chí, có người còn lấy cả bát trên bàn ném lên người nữ nhân viên. Sau đó, nhóm người này còn đập vỡ bát đĩa trên bàn rồi mới bỏ đi.

Ông Li - chủ nhà hàng cho biết nữ nhân viên này 48 tuổi, đã có 2 năm kinh nghiệm làm việc ở nhà hàng và luôn hoàn thành tốt công việc.

"Nhóm hành khách nổi giận và kêu rằng họ đã chờ đợi quá lâu. Một người đàn ông còn nói với những thực khách khác là các món ăn ở đây quá đắt", ông Li nói trên Beijing News.

Sau khi vụ việc xảy ra, anh Li cũng gọi báo cảnh sát. Hiện một số người trong nhóm thực khách đánh đập nữ nhân viên đã bị bắt.

Đức Hoà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news