Tin mới

Nữ chủ nhà bị người lạ khống chế, trói chân, bịt miệng

Thứ sáu, 13/03/2015, 13:57 (GMT+7)

Chị M bị đối tượng này dùng băng keo trói tay chân, dùng vải bịt miệng...Đối tượng cướp đi 2 ĐTDĐ, 1 nhẫn vàng và 1 xe máy hiệu Airblade rồi lấy chìa khoá mở cửa cổng đi ra ngoài 1 cách bình thản.

Chị M bị đối tượng này dùng băng keo trói tay chân, dùng vải bịt miệng...Đối tượng cướp đi 2 ĐTDĐ, 1 nhẫn vàng và 1 xe máy hiệu Airblade rồi lấy chìa khoá mở cửa cổng đi ra ngoài 1 cách bình thản.


 

Theo báo Vietnamnet công an Q.2, TP.HCM vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thành Luân (SN 1988, ngụ huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) để điều tra, xử lý về hành vi "cướp tài sản".

Theo cáo trạng, trưa 11/1 chị N.T.M (SN 1991, ngụ Q.2) khai báo vừa bị cướp táo bạo ngay tại nhà ở đường số 5, KP.2, P.Cát Lái, Q.2.

Cụ thể chị M khai, 10h20 trưa 11/1 chị đi công việc về nhà ở địa chỉ trên. Sau khi dắt xe vào nhà, khoá cửa cổng, chị M vào phòng ngủ ở tầng trệt. Một lúc sau, chị M nghe tiếng động, nghĩ là chồng về nên bước ra khỏi phòng thì bị 1 thanh niên cầm dao khống chế.

Đối tượng Phạm Thành Luân tại cơ quan công an.

Chị M bị đối tượng này dùng băng keo trói tay chân, dùng vải bịt miệng...Đối tượng cướp đi 2 ĐTDĐ, 1 nhẫn vàng và 1 xe máy hiệu Airblade rồi lấy chìa khoá mở cửa cổng đi ra ngoài 1 cách bình thản.

 

Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an Q.2 xác định đối tượng nghi vấn có tên là Bảo, vợ tên Sang, cha trên là Tuấn nhà ở xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Từ đó, tổ công tác công an Q.2 đã lên đường rõ. Công an xác định ở địa phương, có 5 - 6 người tên Tuấn, nhưng không ai có con tên Bảo.

 

Nhiều ngày truy lùng, công an xác định được số điện thoại của người cha của đối tượng nghi vấn. Công an tìm đến, người cha này khai báo tên là Hùng chứ không phải trên Tuấn; còn con trai ông tên Luân chứ không phải tên Bảo. Luân có thời gian làm ở Sài Gòn và hiện tại đang có mặt tại nhà.

Công an tìm đến nhà, mời Luân làm việc. Do Luân khai báo có nhiều nghi ngờ nên công an đã tiến hành khám nhà, thu giữ 2 điện thoại là tài sản của chị M bị cướp. Luân khai mua 2 ĐTDĐ ở Q.7 và không hay biết gì về vụ cướp.

Tổ công tác chụp ảnh đối tượng gửi về, lực lượng địa phương đưa cho chị M tấm ảnh để nhận dạng thì chị này xác định đây chính là kẻ khống chế mình, cướp tài sản. Khi này, Luân mới thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Luân khai báo, bản thân nghiện ma tuý đá, game bắn cá và vợ sắp sinh nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Sau một vài lần đi ngang qua nhà chị M ở Q.2, Luân để ý vào buổi trưa nhà này thường vắng vẻ nên chọn thời điểm trên để gây án.

Hiện công an đang mở rộng điều tra vụ án.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news