Tin mới

Nữ công nhân đẻ con trong nhà vệ sinh rồi cho vào túi ni-lông buộc lại

Thứ bảy, 30/03/2019, 11:08 (GMT+7)

Lúc sinh đứa trẻ cử động nhưng không khóc, sau đó T. bỏ cháu bé vào bịch ni-lông rồi buộc lại dẫn đến tử vong.

Theo tin tức từ Pháp luật TP.Hồ Chí Minh, Soha/Trí thức trẻ, ngày 29/3, cơ quan CSĐT công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) kết hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai điều tra làm rõ vụ án nghi vấn một trẻ sơ sinh tử vong do người mẹ vứt thùng rác.

Cụ thể, chiều 26/3, một số nhân viên đi vệ sinh ở công ty Kỳ Lợi, KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai thì phát hiện 1 bé trai tử vong trong nhà vệ sinh nên hô hoán và báo công an. Qua khám nghiệm, thi thể là bé trai vừa mới sinh xong. Bé trai tử vong do ngạt, chảy máu màng phổi, màng tim.

Qua điều tra, cơ quan công an xác minh mẹ của bé sơ sinh đã tử vong này là N.T.T (27 tuổi, ngụ huyện Cẩm Mỹ - đã có chồng và hai con nhỏ). Tr. khai nhận sinh cháu bé tại nhà vệ sinh của công ty vào trưa 26/3. Sau khi sinh cháu bé còn cử động nhưng không khóc, T. đã bỏ cháu bé vào túi nilon rồi buộc lại khiến cháu bé tử vong.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news