Tin mới

Nữ đại gia "khủng" đất miền Tây

Thứ hai, 15/12/2014, 14:49 (GMT+7)

Nói đến miền Tây, người\nta thường nghĩ đến một vùng sông nước mênh mông, ít ai biết được, nơi đây còn sản\nsinh ra những nữ đại gia xinh đẹp, tài giỏi. 

 

 

Nói đến miền Tây, người ta thường nghĩ đến một vùng quê sông nước mênh mông, ít ai biết được, nơi đây còn sản sinh ra những nữ đại gia xinh đẹp, tài giỏi với đầu óc kinh doanh thiên bẩm.

Mã Đào Ngọc Bích – chủ nhân tòa lâu đài đẹp nhất Sài Gòn

Chủ nhân của tòa lâu đài châu Âu đẹp nhất Sài Gòn là bà Mã Đào Ngọc Bích (sinh ra tại Sóc Trăng) – nữ doanh nhân nổi tiếng trong giới kinh doanh thẩm mỹ, chăm sóc sắc đẹp.

Nữ doanh nhân miền Tây xinh đẹp được vinh danh nữ Doanh nhân Việt Nam xuất sắc năm 2013 và từng nhận các giải thưởng như Doanh nhân doanh nghiệp Việt Nam Vàng, Nhà quản lý tiêu biểu, Bàn tay vàng - Bông hồng vàng, Giải thưởng uy tín, chất lượng vì sức khỏe cộng đồng.

Tọa lạc trên đường số 19, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân (TPHCM), tòa lâu đài mô phỏng theo phong cách cổ điển châu Âu, tạo nên một không gian sang trọng hiếm có giữa Sài Gòn. Sau hơn 5 năm lên ý tưởng, thiết kế và xây dựng với tổng diện tích 120m2, chi phí xây dựng khoảng 15 tỷ đồng, gồm 4 tầng và 12 phòng, tòa nhà này được hoàn thành vào ngày 29.9.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng hơn mười năm trước, bà chủ của “lâu đài” nguy nga kia chỉ là một cô gái nghèo lên Sài Gòn học việc.

Sinh ra ở một vùng quê nghèo xứ miệt vườn sông nước, khi vừa lên 2 tuổi, Ngọc Bích đã phải chịu cảnh thiệt thòi khi bố mẹ chị chia tay và gia đình phải sống trong những ngày tháng khó khăn.

Cô gái trẻ không bằng cấp, tiền bạc, từ chốn miệt vườn quyết dấn thân chốn Sài Thành hoa lệ nhưng đầy cạm bẫy, chỉ với một ý nghĩ duy nhất: Không thành công, không trở về quê hương. Cô nung nấu một con đường rất riêng, đó là sẽ làm bất cứ nghề gì, miễn là phải thực sự đam mê, thực sự thấy yêu thích. Và cô gái trẻ bắt đầu học nghề trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp.

Qua nhiều nơi làm việc, Ngọc Bích đều bị chèn ép, bóc lột sức lao động. Thế nên sau hơn 10 năm đi làm công, đến năm 2007, khi bước vào tuổi 29, từ những kinh nghiệm mình đúc kết và hiểu được tâm lý, nguyện vọng, sở thích của khách hàng cùng với mong muốn của bản thân, Ngọc Bích quyết định mở công ty riêng.

Giai đoạn đầu rất khó khăn vì vốn ít, Ngọc Bích phải xoay sở rất nhiều từ người thân, bạn bè và nghĩ mình phải làm điều gì đó khác biệt mới có thể tồn tại và trụ vững được. Và Ngọc Bích đã tạo ra được sự khác biệt về lối thiết kế mang tính thẩm mỹ cao, về chất lượng sản phẩm, dịch vụ, trang thiết bị hiện đại và cách chăm sóc khách hàng.

Xem thêm Video nữ doanh nhân buôn ma túy :

Ngọc Trinh

Ở tuổi 25, cô gái này đã khiến không ít người ngỡ ngàng với khối gia sản khổng lồ hàng trăm tỷ đồng như nhà lầu, xe hơi, đồ hiệu cao cấp, thương hiệu thời trang...

Sinh ngày 27.09.1989 tại thị trấn Tiểu Cầu - tỉnh Trà Vinh trong một gia đình nghèo. Ngọc Trinh nhanh chóng gia nhập làng thời trang Việt năm 15 tuồi, 16 tuổi tham gia và giành giải phụ cuộc thi " hoa hậu Trang Sức " . Năm 2005, Ngọc Trinh tham dự Siêu Mẫu Việt Nam và đoạt giải " Người Đẹp Ăn Ảnh ".

Trở lại làng giải trí Việt Nam đầu năm 2011 Ngọc Trinh ngay lập tức gây sự chú ý của giới truyền thông bằng một thân hình đẹp với dáng vẻ thướt tha và làn da mềm mại đến khó tin . Năm 2011 cũng là một năm thành công với Ngọc Trinh khi cô được sướng tên trên sân khấu cuộc thì nhan sắc " Hoa Hậu Việt Nam Quốc Tế " tại Long Beach, Califolia, Mỹ .

Thành công từ nhiều lĩnh vực, cô gái xinh đẹp này khiến mọi người không chỉ mê đắm với vẻ đẹp dịu dàng mà còn phải thừa nhận tài năng kinh doanh và ngỡ ngàng với gia sản khủng của mình.

Hiện cô đang sống trong căn nhà rộng rãi và tràn ngập màu sắc tại TP.HCM. Nơi đó, cô có cuộc sống khá thoải mái với nhiều không gian riêng để cô “trưng” những đồ thời trang tiền tỷ của mình bao gồm giầy dép, quần áo, nước hoa... Mỗi năm một lần, nữ hoàng nội y lại thay đổi cách thiết kế và tông màu cho không gian mà cô sinh hoạt trong ngôi nhà tại TP HCM.

Không những vậy cô còn sở hữu loạt siêu xe đắt tiền, cùng bộ sưu tập túi xách tiền tỷ.

Doanh nhân Phạm Thị Diệu Hiền

Bà Phạm Thị Diệu Hiền là nữ đại gia thủy sản của thành phố Cần Thơ. Bà từng nắm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thủy sản Bình An (Bianfishco).

Năm 2012, gia đình bà Diệu Hiền lao đao vì sự cố nợ nần. Ngoài nợ ngân hàng, nợ đối tác, công ty của bà Hiền còn nợ cả tiền cá của dân. Theo một nguồn tin, tổng số nợ của công ty Bình An thời điểm đó là rất lớn, trên cả ngàn tỷ đồng.

Bà Hiền đã phải gán cổ phần, một số dự án Bất động sản ở TP.HCM, 7 lô biệt thự ở Cần Thơ, 40 lô đất ở Sóc Trăng và cả chiếc xe Rolls-Royce "khủng" cho một đối tác để họ đồng ý "cứu" Bianfishco.

Sau sự cố trên, bà Hiền còn mắc bệnh ung thư nặng, phải sang Mỹ điều trị. Hiện bà đã thôi chức vụ tại Bianfishco và lui về dưỡng bệnh, chăm sóc cháu nội.

Doanh nhân Mai Kiều Liên

Bà Mai Kiều Liên, sinh năm 1953, quê gốc Cần Thơ nhưng được sinh ra tại Pháp. Bà được coi là một hiện tượng trong giới nữ doanh nhân và là "nữ tướng” của ngành sữa Việt.

Dưới sự lãnh đạo tài năng của bà Kiều Liên Doanh thu của Vinamilk đã đạt trên 1 tỷ USD, luôn là Doanh nghiệp được đánh giá hàng đầu tại Việt Nam cũng như tại Châu Á.

Đội ngũ nhân sự của công ty quy tụ những kỹ sư, nhân viên có trình độ cao, nhiệt huyết trong công việc. Với sự đổi mới không ngừng trong Kinh doanh, cùng tầm nhìn mới của bà Liên, 2014 này Vinamilk sẽ mở cuộc "viễn chinh" sang nước láng giềng Campuchia.

Vào ngày 15/1/2014, tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư cùng thương hiệu Royal Salute đã tổ chức buổi lễ "Vinh danh 50 nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam năm 2013". Vị trí số 1 trong số 50 doanh nhân xuất sắc trên, đã thuộc về bà Mai Kiều Liên.

Vào tháng 3/2013, bà Kiều Liên tự hào cùng bà Phạm Thị Việt Nga nằm trong danh sách 50 nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á do tạp chí Forbes bình chọn.

Trong bảng xếp hạng này, bà Kiều Liên giữ ở vị trí 25 trong tổng số 50 nữ doanh nhân mà tạp chí này đề cử. Với danh hiệu uy tín này, bà Liên đã đứng ở vị trí 46 trong số 200 doanh nhân giàu nhất sàn chứng khoán Việt 2013.

Năm 2012, bà Kiều Liên cũng vinh dự là nữ doanh nhân đầu tiên của Việt Nam nhận danh hiệu “Lãnh đạo xuất sắc của châu Á trong lĩnh vực Quan hệ với nhà đầu tư” và "Lãnh đạo doanh nghiệp xuất sắc nhất khu vực châu Á trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp" do tạp chí Quản trị Doanh nghiệp châu Á - trụ sở tại Hong Kong trao tặng.

Bảo An (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news