Tin mới

Nữ giáo viên bị bán sang Trung Quốc làm vợ

Thứ hai, 21/12/2015, 08:57 (GMT+7)

Bốn tháng sau khi bị lừa bán sang Trung Quốc, một nữ giáo viên tại tỉnh Điên Biên đã được lực lượng chức năng giải cứu.

Bốn tháng sau khi bị lừa bán sang Trung Quốc, một nữ giáo viên tại tỉnh Điên Biên đã được lực lượng chức năng giải cứu.

Thông tin vụ việc được báo Tuổi Trẻ, VnExpress đăng tải. Nữ giáo viên bị lừa bán sang Trung Quốc làm vợ là Quảng Thị K. (27 tuổi, xã Thanh An, TP Điên Biên, tỉnh Điện Biên).

Vào ngày 19/12, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái vừa tiếp nhận chị K. từ công an biên phòng Trung Quốc.

Trước đó, vào ngày 3/12, ông Quảng Văn Hao (trú tại xã Thanh An, TP Điện Biên, Điện Biên, bố chị K.) đã lên Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái trình báo về việc chị K. bị mất tích từ cuối tháng 8. Thời điểm mất tích, chị K. đang là giáo viên tiểu học ở địa phương.

Ngày 2/12, chị K. điện thoại từ Trung Quốc về gia đình báo tin bị lừa bán sang Trung Quốc làm vợ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã phối hợp với lực lượng công an biên phòng Trung Quốc tìm và giải cứu chị K.

Chị K. được xác định bán cho một người đàn ông tại TP Khâm Châu, Quảng Tây, Trung Quốc để làm vợ.

Sau khi được giải cứu, chị K. cho biết, thời gian xin nhà trường cho tạm nghỉ dạy để chữa bệnh có quen với một người đàn ông.

Người đàn ông này đã hứa hẹn có thể giúp nữ giáo viên chữa bệnh, nên nạn nhân đã đi theo người này và bị lừa bán sang Trung Quốc.

H.Yen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news