Tin mới

Nữ giáo viên tẩm xăng lên người và con trai 8 tuổi rồi châm lửa đốt

Thứ tư, 01/02/2017, 15:53 (GMT+7)

Do mâu thuẫn với người thân trong gia đình, một nữ giáo viên cấp 2 đã tẩm xăng lên người và con trai 8 tuổi rồi châm lửa đốt.

Do mâu thuẫn với người thân trong gia đình, một nữ giáo viên cấp 2 đã tẩm xăng lên người và con trai 8 tuổi rồi châm lửa đốt.

Sự việc xảy ra vào sáng ngày 31/1 (mùng 3 Tết âm lịch) tại phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Nữ giáo viên tẩm xăng lên người và con trai 8 tuổi rồi châm lửa đốt. Ảnh Tri Thức Trực Tuyến

Danh tính nữ giáo viên đổ xăng lên người và con rồi châm lửa đốt là chị H. (40 tuổi, trú tại tổ 1, phường Ba Hàng; chị H. là giáo viên cấp 2 tại một trường đóng trên địa bàn phường Ba Hàng).

Theo tin tức ban đầu, do có mâu thuẫn với người thân nên sáng ngày 30/1, chị H. đổ xăng lên người mình và cậu con trai 8 tuổi rồi châm lửa đốt. Phát hiện sự việc, gia đình và người dân đã dập lửa đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã xuống hiện trường lập biên bản, lấy lời khai của nhân chứng để điều tra làm rõ.

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: nữ giáo viên