Tin mới

Nữ hành khách tát vào mặt nhân viên hàng không bị cấm bay

Thứ ba, 12/05/2015, 21:39 (GMT+7)

Thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam thông báo cấm vận chuyển bằng các chuyến bay thương mại trong thời hạn 6 tháng đối với hành khách Nguyễn Thị Hằng người đã tát nhân viên hãng hàng không Vietjet Air.

Thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam thông báo cấm vận chuyển bằng các chuyến bay thương mại trong thời hạn 6 tháng đối với hành khách Nguyễn Thị Hằng người đã tát nhân viên hãng hàng không Vietjet Air.

Nữ hành khách tát vào mặt nhân viên hàng không bị cấm bay. Ảnh minh họa

Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đào Văn Chương vừa ký Thông báo cấm bay đối với hành khách Nguyễn Thị Hằng (35 tuổi, quê xã Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, đang sống tại TP HCM).

Theo Quyết định này, hành khách Nguyễn Thị Hằng bị cấm vận chuyển thương mại bằng đường hàng không trong thời hạn 6  tháng, tính từ ngày 18/5 đến ngày 18/11 trên các chuyến bay nội địa và quốc tế.

Ngoài ra,  bà Hằng phải chịu kiểm tra trực quan bắt buộc trong thời hạn 12 tháng tiếp theo, tính từ 19/11 đến 19/11/2016.

Như tin tức trước đó đã đưa, ngày 7/4, tại cửa ra máy bay quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất, ông Nguyễn Thanh Nguyên (nhân viên hãng VietJet) nghi ngờ hành lý xách tay của hành khách Hằng quá kích thước và trọng lượng theo quy định nên yêu cầu kiểm tra lại. 

Tuy nhiên, bà Hằng không đồng ý với yêu cầu của nhân viên hàng không và bất ngờ tát vào mặt anh này, gây mất trật tự tại khu vực cách ly. 

Ngay sau đó, Cảng vụ Hàng không miền Nam đã lập biên bản vụ việc, VietJet Air từ chối vận chuyển hành khách Hằng trên chuyến bay VJ150.

Sau sự việc này, hành khách Nguyễn Thị Hằng đã bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng với hình thức xử phạt chính, phạt tiền với mức phạt là 7.500.000 đồng. Tuy nhiên, theo thông tin từ Cảng vụ hàng không miền Nam, hành khách này chưa nộp phạt.

K. Duy

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Cục Hàng không