Tin mới

Nữ kế toán công ty dược chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Thứ ba, 11/07/2017, 10:55 (GMT+7)

Thu tiền từ các đại lý nhưng không viết phiếu thu và viết bảng kê tiền ít đi, Hoàng đã chiếm đoạt được số tiền lên đến hơn 1,7 tỷ đồng.

Thu tiền từ các đại lý nhưng không viết phiếu thu và viết bảng kê tiền ít đi, Hoàng đã chiếm đoạt được số tiền lên đến hơn 1,7 tỷ đồng. 

VnexpressLao Động cho hay, Công an tỉnh Khánh Hòa chiều ngày 10/7 đã tiến hành khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hồ Thị Phương Hoàng (31 tuổi, kế toán công ty dược) về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 

Hoàng đã lợi dụng chức kế toán của mình để chiếm đoạt số tiền hơn 1,7 tỷ đồng. Ảnh: Lao Động

Theo như điều tra, từ năm 2015 đến tháng 3 năm nay, Hoàng đã thu tiền 83 đại lý, quầy thuốc ở TX. Ninh Hòa nhưng không viết phiếu thu. 

Nữ kế toán này cũng bị cáo buộc không lập bảng thống kê báo cáo, tự ý viết bảng kê số tiền ít hơn đã nhận để chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng. 

Khai nhận ban đầu tại cơ quan điều tra, Hoàng thừa nhận đã chiếm đoạt số tiền trên để tiêu xài. 

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news