Tin mới

Nữ nhân viên làm việc tại căng tin BV Bạch Mai hiến huyết tương điều trị cho ca mắc Covid-19 nặng, nguy kịch

Thứ năm, 06/08/2020, 16:25 (GMT+7)

Nữ nhân viên làm việc tại căng tin BV Bạch Mai tình nguyện hiến huyết tương điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19 nặng, nguy kịch.

Theo tin tức trên Dân Việt, Trí thức trẻ, nữ bệnh nhân 196, 34 tuổi, là nhân viên công ty TNHH Trường Sinh, làm việc tại căng tin Bệnh viện Bạch Mai, đã được Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương công bố khỏi bệnh ngày 22/6. Chị đã chủ động gọi điện tới bệnh viện, bày tỏ mong muốn được hiến huyết tương, cứu chữa các bệnh nhân khác.

Trước đó, Bộ Y tế đã có quyết định phê duyệt đề cương nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng phương pháp mới: "Đánh giá tính an toàn và hiệu quả bước đầu điều trị bệnh nhân Covid-19 thể trung bình, nặng và nghiêm trọng bằng huyết tương của người bệnh đã phục hồi".

>> Xem thêm: Dịch Covid-19 tại Việt Nam diễn biến phức tạp, số ca mắc chưa có dấu hiệu dừng lại

Trước đó, Bộ Y tế đã có quyết định phê duyệt đề cương nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng phương pháp mới: "Đánh giá tính an toàn và hiệu quả bước đầu điều trị bệnh nhân Covid-19 thể trung bình, nặng và nghiêm trọng bằng huyết tương của người bệnh đã phục hồi".

Ảnh minh họa, Internet

Bản tin 6h sáng 6-8 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận thêm 4 ca mắc mới đều liên quan đến Đà Nẵng. Cả 4 trường hợp gồm 3 ở Quảng Nam và 1 ở Hà Nội, đều có liên quan đến Đà Nẵng.

>> Xem thêm: 5 người khỏi covid-19 tình nguyện hiến huyết tương cho bệnh nhân

Như vậy tính đến 6h ngày 6/8, Việt Nam có tổng cộng 717 ca mắc COVID-19, trong đó 309 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay, 268 ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng (tính từ ngày 25-7 đến nay).

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news