Tin mới

Nữ nhân viên nhà máy nước bị kẻ ngáo đá kề kéo vào cổ kể lại giây phút kinh hoàng

Thứ ba, 29/05/2018, 15:00 (GMT+7)

Người phụ nữ bị kẻ ngáo đá khống chế nhiều giờ vẫn còn kinh hoàng khi kể lại vụ việc. Nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện.

Người phụ nữ bị kẻ ngáo đá khống chế nhiều giờ vẫn còn kinh hoàng khi kể lại vụ việc. Nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện.

Nạn nhân Huỳnh Thị Phương (35 tuổi) bị kẻ đột nhập nhà máy của công ty cấp nước Thừa Thiên Huế bắt giữ, khống chế đang điều trị tạ bệnh viện Trung ương Huế.

Chị Phương nhập viện trong tình trạng hoảng loạn tinh thần, mệt mỏi sau gần 2 giờ bị kẻ xấu khống chế, đe dọa, dọa giết.

Người này bị nhiều vết xước trên cơ thể. Đặc biệt, phần cổ có vết cứa khá nặng do bị kẻ ngáo đá liên tục dí dao vào cổ.

Hai đầu gối của chị Phương cũng bị trầy xước, bầm tím vì bị lôi đi khắp nơi trong khuôn viên nhà máy.

"Lúc đó tôi không biết có kẻ ngáo đá đi vào công ty. Khi ra ngoài đi vệ sinh thì bị hắn dùng dao, kéo lao vào đe doạ, khống chế.

Hắn kề kéo vào cổ tôi rồi khống chế lôi tôi đi nhiều chỗ trong trụ sở công ty. Giờ tôi còn rất sợ và không nhớ chi tiết diễn ra lúc ấy", chị Phương kể.

Nữ nhân viên nhà máy nước bị kẻ ngáo đá kề kéo vào cổ kể lại giây phút kinh hoàng - Ảnh 2.

Ngô Thanh Tinh tại cơ quan công an.

Trước đó vào khoảng 7h30 cùng ngày, một nam thanh niên cầm dao và kéo xông vào phòng bảo vệ nhà máy nước của công ty cấp nước Thừa Thiên Huế xin nước.

Người này uống xong thì bắt đầu la hét, đập phá đồ đạc trong phòng và dùng dao khua về phía những người trong phòng bảo vệ. Những người này sau đó bỏ chạy tán loạn.

Thanh niên này tiếp tục chạy vào tiền sảnh công ty rồi khống chế một nữ nhân viên trong gần 2 giờ.

Nữ nhân viên nhà máy nước bị kẻ ngáo đá kề kéo vào cổ kể lại giây phút kinh hoàng - Ảnh 4.

Nhiều người tập trung theo dõi vụ việc.

Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, kêu gọi nam thanh niên thả người. Tuy nhiên, đối tượng chống đối.

Sau hai giờ tiếp cận, công an tỉnh Thừa Thiên Huế mới giải cứu thành công nạn nhân, khống chế kẻ ngáo đá đưa về trụ sở.

Nạn nhân được xác định là chị Huỳnh Thị Phương (35 tuổi, nhân viên công ty cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế).

Còn thanh niên ngáo đá là Ngô Thanh Tịnh (37 tuổi, trú huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Clip nữ nhân viên bị kẻ ngáo đá không chế và phút giây được giải cứu.

Bảo Ngọc

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news