Tin mới

Nữ quái giấu ma túy "chỗ hiểm", phi tang bất thành khi đụng 141

Thứ năm, 22/05/2014, 16:47 (GMT+7)

Mới đây, trong quá trình làm việc tại ngã tư Lê Thanh Nghị - Tạ Quang Bửu, tổ công tác Y2/141 đã bắt giữ một nữ quái tàng trữ số lượng lớn ma túy.

Mới đây, trong quá trình làm việc tại ngã tư Lê Thanh Nghị - Tạ Quang Bửu, tổ công tác Y2/141 đã bắt giữ một nữ quái tàng trữ số lượng lớn ma túy.

Nữ quái giấu ma túy 'chỗ hiểm', phi tang bất thành khi đụng 141


Ảnh minh họa

Cụ thể, khi đang cắm chốt xử lý vi phạm tại địa điểm trên, tổ công tác Y2/141 phát hiện một đôi nam nữ thanh niên điều khiển xe máy lưu thông theo hướng đi Võ Thị Sáu có nhiều biểu hiện nghi vấn. Ngay lập tức, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính.

Thấy vậy, nam thanh niên điều khiển xe đã quay đầu bỏ chạy ngược chiều nhưng nhanh chóng vấp phải chốt chặn bên dưới của các trinh sát nên đành dừng. Liền đó, đối tượng nữ ngồi sau đã nhảy xuống xe, băng qua dải phân cách để chạy sang bên đường. Các trinh sát ngay lập tức bám theo thì phát hiện ả thò tay vào áo ngực móc ra một túi ni lông vứt xuống lề đường. Thế nhưng, sau đó cả đối tượng lẫn tang vật đều được đưa trở lại chốt.

Tại đây, tổ công tác xác định gói ni lông (kích thước 3x5cm) đối tượng nữ ném xuống đường bên trong chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá. Qua khai thác tại chỗ, cô ả thừa nhận số ma túy trên mình mua với giá 2 triệu đồng để mang về bán lẻ. Trong khi đó, nam thanh niên đi cùng khẳng định không hay biết “bà chị” mang theo ma túy.

Sau khi hoàn thiện lời khai, Thiếu tá Nguyễn Hồng Hải, tổ trưởng tổ công tác Y2/141 đã chỉ đạo cán bộ lâp hồ sơ bàn giao vụ việc để CAP Bách Khoa tiếp tục điều tra làm rõ. Theo biên bản bàn giao, đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy là Tạ Thị Nhung, SN 1980, trú tại Đà Bắc, Hòa Bình còn người đi cùng là Nguyễn Phú Sơn, SN 1992, trú tại Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội. Nhung là đối tượng đã có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo Công Lý

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news