Tin mới

Nữ sinh 19 tuổi bị rạch đùi phải uống thuốc phơi nhiễm HIV

Chủ nhật, 12/02/2017, 09:16 (GMT+7)

Ngày 11/2, nữ sinh 19 tuổi tại TPHCM đã đến Viện Pasteur TP.HCM để xét nghiệm máu và uống thuốc phơi nhiễm HIV, vì bị một nhóm thanh niên dùng vật nghi là dao lam rạch đùi vào tối ngày 10/2.

Ngày 11/2, nữ sinh 19 tuổi tại TPHCM đã đến Viện Pasteur TP.HCM để xét nghiệm máu và uống thuốc phơi nhiễm HIV, vì bị một nhóm thanh niên dùng vật nghi là dao lam rạch đùi vào tối ngày 10/2.

Tri thức trực tuyến đưa tin cho biết ngày 11/2, Gia Hân (19 tuổi , Gò Vấp) cho biết vết thương bị rạch hở ra rất đau nhức khiến việc đi lại của cô gái gặp khá nhiều khó khăn. Theo chia sẻ của nạn nhân, sau khi sự việc xảy ra, gia đình sợ hung khí của kẻ biến thái rạch đùi con gái mình bị nhiễm HIV.

Nữ sinh bị nhóm thanh niên rạch đùi. Ảnh: Tri thức trực tuyến.

Nên sáng ngày 11/2, cha của Hân đã chở con gái đến Viện Pasteur TP.HCM, để xét nghiệm máu, kiểm tra HIV và mua thuốc phơi nhiễm HIV về sử dụng. 

"Sau khi uống thuốc phơi nhiễm HIV, em thấy đầu nặng lắm, rất chóng mặt, giống như bị ảo giác. Lúc em ngủ dậy, như có ai ngồi trên đầu mình", Hân chia sẻ.

Thông tin trước đó trên báo Thanh Niên cho biết khoảng 20h ngày 10/2, Hân mặc quần sooc một mình chạy xe máy trên đường Lê Quang Định, hướng từ Q.Gò Vấp về Q.Bình Thạnh, khi vừa qua giao lộ Lê Quang Định - Nguyễn Văn Đậu (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) thì phát hiện một xe máy  chở 3 thanh niên không đội mũ bảo hiểm bám theo. 

Sau đó, 3 thanh niên này hét lên và áp sát, vỗ mông, dùng dao lam rạch vào đùi bên phải của chị H. với 3 vết rạch dài từ 5 - 7 cm và 2 vết bên tay phải.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news