Tin mới

Nữ sinh bị teo chân ở Sài Gòn hi vọng 8 điểm môn Văn, thí sinh CSCĐ được chép bài hộ

Thứ hai, 25/06/2018, 09:31 (GMT+7)

"Em đã ôn luyện rất kỹ môn Ngữ Văn, hi vọng được 8 điểm để hiện thực hóa giấc mơ trở thành giáo viên dạy cho trẻ đặc biệt" , Thủy chia sẻ.

"Em đã ôn luyện rất kỹ môn Ngữ Văn, hi vọng được 8 điểm để hiện thực hóa giấc mơ trở thành giáo viên dạy cho trẻ đặc biệt" , Thủy chia sẻ.

Nữ sinh bị teo chân ở Sài Gòn hi vọng 8 điểm môn Văn, thí sinh CSCĐ được chép bài hộ - Ảnh 1.

Sáng 25/6, cùng với thí sinh cả nước, hàng ngàn thí sinh thí sinh tại TP.HCM bắt đầu bước vào dự thi môn Ngữ Văn kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Nữ sinh bị teo chân ở Sài Gòn hi vọng 8 điểm môn Văn, thí sinh CSCĐ được chép bài hộ - Ảnh 2.

Nhiều tình nguyện viên có mặt tại điểm thi từ rất sớm

Nữ sinh bị teo chân ở Sài Gòn hi vọng 8 điểm môn Văn, thí sinh CSCĐ được chép bài hộ - Ảnh 3.

Tại điểm trường THCS Colette (phường 6, quận 3), từ 5h30 các "sĩ tử" đã có mặt với tâm trạng hồi hộp.

Nữ sinh bị teo chân ở Sài Gòn hi vọng 8 điểm môn Văn, thí sinh CSCĐ được chép bài hộ - Ảnh 4.

Bạn Phạm Thị Thu Thủy - thí sinh bị dị tật bẩm sinh, đôi chân co quắp lại từ đầu gối trở xuống khiến việc đi lại khó khăn. Em được anh trai đưa đến điểm thi bằng xe máy.

Nữ sinh bị teo chân ở Sài Gòn hi vọng 8 điểm môn Văn, thí sinh CSCĐ được chép bài hộ - Ảnh 5.

Thủy chia sẻ:"Em đã ôn luyện rất kỹ lưỡng môn Ngữ văn, đây cũng là môn thế mạnh của em. Em hi vọng được 8 điểm ở môn này, để hiện thực hóa giấc mơ trở thành giáo viên dạy cho trẻ đặc biệt"

Nữ sinh bị teo chân ở Sài Gòn hi vọng 8 điểm môn Văn, thí sinh CSCĐ được chép bài hộ - Ảnh 6.

Theo ghi nhận tại Bình Dương, một thí sinh là chiến sĩ nghĩa vụ cảnh sát cơ động ở Bình Dương, bị thương ở tay phải, không thể tự làm bài thi môn Văn, sẽ phải nhờ cán bộ coi thi chép bài hộ. Thí sinh này là chiến sĩ P.V.K (20 tuổi) của Trung đoàn Cảnh sát cơ động 25 Đồng Nai, tham gia thi tuyển tại Bình Dương, lấy điểm xét vào ngành Công an. Trong quá trình làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự vào đầu tháng 6 đã bị thương ở bàn tay phải, không thể cầm bút.

Nữ sinh bị teo chân ở Sài Gòn hi vọng 8 điểm môn Văn, thí sinh CSCĐ được chép bài hộ - Ảnh 7.

Một số học sinh vui vẻ chụp hình kỷ niệm trước khi bước vào phòng thi.

Nữ sinh bị teo chân ở Sài Gòn hi vọng 8 điểm môn Văn, thí sinh CSCĐ được chép bài hộ - Ảnh 8.
 

1e2a9559

 
Nữ sinh bị teo chân ở Sài Gòn hi vọng 8 điểm môn Văn, thí sinh CSCĐ được chép bài hộ - Ảnh 10.

Một số khác tranh ôn lại bài.

Nữ sinh bị teo chân ở Sài Gòn hi vọng 8 điểm môn Văn, thí sinh CSCĐ được chép bài hộ - Ảnh 11.

Thí sinh được gọi tên vào phòng thi.

Nữ sinh bị teo chân ở Sài Gòn hi vọng 8 điểm môn Văn, thí sinh CSCĐ được chép bài hộ - Ảnh 12.

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, năm 2018, có hơn 925.000 thí sinh đăng ký dự thi. Cả nước có gần 40.000 phòng thi.

Trung tá Huỳnh Trung Phong - Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an TPHCM (PC67) cho biết, tại các địa điểm tổ chức thi, tăng cường lực lượng tuần tra cơ động không để xảy ra ùn tắc giao thông ảnh hưởng đến việc di chuyển của các thí sinh và người dân.

Ngoài ra, PC67 sẽ duy trì nghiêm quân số trực chiến trong tư thế sẵn sàng làm nhiệm vụ, khi có yêu cầu là triển khai được ngay. "Chúng tôi sẽ triển khai chủ động cắt ca làm việc, thay ca ngay tại chốt, bảo đảm tại trước các địa điểm thi luôn có mặt lực lượng CSGT làm nhiệm vụ điều hòa giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông.

Trong thời gian chuyển tiếp giữa 2 môn thi, giờ nghỉ trưa, tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát xung quanh các khu vực hội đồng thi, đảm bảo tình hình giao thông tại các khu vực hội đồng thi thuộc địa bàn đảm trách luôn được thông suốt", trung tá Huỳnh Trung Phong nói.

Cụm thi Đà Nẵng do Sở GD-ĐT Đà Nẵng chủ trì và cùng 3 trường phối hợp gồm ĐH Đà Nẵng, Trường ĐH Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng, Trường ĐH Thể dục thể thao Đà Nẵng.

Đà Nẵng có 11.280 thí sinh đăng ký dự thi trong đó 9.770 thí sinh thi vừa hoàn thành chương trình THPT tại các trường THPT, 943 thí sinh tự do, 567 thí sinh hệ GDTX. Sở GD-ĐT Đà Nẵng huy động 1.113 cán bộ coi thi tại 25 điểm thi.

Sáng 24/6, Đoàn Thanh tra Bộ GD-ĐT do bà Đặng Thị Thu Huyền, Phó Chánh Thanh tra Bộ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc về công tác coi thi THPT quốc gia 2018 tại cụm thi Đà Nẵng.

Bà Đặng Thị Thu Huyền Phó Chánh thanh tra Bộ GD-ĐT đánh giá cao công tác phối hợp giữa Sở GD-ĐT Đà Nẵng và các Sở ban ngành liên quan trong công tác xây dựng kế hoạch, triển khai bảo vệ, đảm bảo cho kỳ thi THPT quốc gia.

dn
 

Bà Huyền nhấn mạnh với Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia Đà Nẵng cần chú trọng đến việc bảo mật đề thi, niêm phong bài thi theo hướng dẫn của Bộ. Trong đó, bà Huyền nhắc nhở cán bộ làm công tác thi cần cảnh giác cao với thí sinh sử dụng các thiết bị công nghệ cao để gian lận trong thi cử.

Tại Quảng Nam: Kỳ thi THPT quốc gia do Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam phối hợp với Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng, trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, trường Đại học Quảng Nam, trường Đại học Đông Á, trường Đại học Sư phạm kỹ thuật - ĐH Đà Nẵng và trường Đại học Nội vụ (Cơ sở tại Quảng Nam).

Quảng Nam có 17.635 thí sinh ĐKDT trong đó có 3.610 thi tốt nghiệp, 13.248 thí sinh vừa thi tốt nghiệp và vừa tuyển sinh đại học, 777thí sinh tuyển sinh.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news