Tin mới

Nữ sinh lớp 10 bị cưa chân được hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng

Thứ sáu, 22/04/2016, 15:52 (GMT+7)

Nữ sinh lớp 10 ở Đắk Lắk bị cưa chân do sự tắc trách của bác sĩ được Quỹ phát triên tài năng y học TP HCM tài trợ kinh phí học tập, sinh hoạt với mức 2 triệu đồng/tháng.

Nữ sinh lớp 10 ở Đắk Lắk bị cưa chân do sự tắc trách của bác sĩ được Quỹ phát triên tài năng y học TP HCM tài trợ kinh phí học tập, sinh hoạt với mức 2 triệu đồng/tháng.

Ngày 22/4, ông Đặng Quốc Chính, Giám đốc điều hành Quỹ phát triển tài năng y học TP HCM (thuộc UBND TP HCM) cho biết, từ tháng 3/2016, quỹ sẽ thực hiện hỗ trợ kinh phí học tập và sinh hoạt cho nữ sinh Lê Thị Hà Vi (16 tuổi, ngụ thôn 3, xã Ea B’hôk, huyện Cư Kuin, Đắc Lắc).

Thông tin trên được báo Dân Việt, Tiền Phong đăng tải. Theo đó, hàng tháng nữ sinh Vi sẽ đước hỗ trợ 2 triệu đồng, thời gian kéo dài trong 5 năm.

Nữ sinh lớp 10 bị cưa chân được hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng. Ảnh báo Tri Thức Trực Tuyến

Để có cơ sở pháp lý thức hiện việc hỗ trợ trên, Quỹ phát triển tài năng y học TP HCM đã ký bản cam kết thỏa thuận ông Lê Văn Long và bà Nguyễn Thị Lan là bố mẹ ruột, đại diện cho Vi.

Theo đó, tổng số tiền 120 triệu đồng hỗ trợ sẽ được quỹ gửi tiết kiệm tại một ngân hàng để bảo đảm đủ nguồn chi trong 5 năm.

Mỗi tháng, Vi được rút 2 triệu đồng để trang trải chi phí sinh hoạt và học tập. 

Trước đó vào ngày 6/3, nữ sinh Hà Vi bị Tai nạn giao thông và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin cấp cứu. Tại đây các bác sĩ chẩn đoán nữ sinh lớp 10 này bị vỡ mâm chày xương cẳng chân phải.

Trong quá trình điều trị, gia đình nữ sinh đã yêu cầu cho chuyển viện, nhưng phía bệnh viện không đồng ý. Quá trình điều trị tai bệnh viện, chân phải của nữ sinh Vi bị hoại tử khiến phải cắt bỏ.

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news