Tin mới

Nữ sinh lớp 9 tố phó trưởng công an xã sàm sỡ khi đang nằm võng

Thứ năm, 24/05/2018, 10:45 (GMT+7)

Nữ sinh lớp 9 cho biết khi đang nằm ở nhà một mình thì ông D. đến nhà trong tình trạng có mùi rượu cùng những hành động như đè em xuống rồi sờ soạng khắp người.

Nữ sinh lớp 9 cho biết khi đang nằm ở nhà một mình thì ông D. đến nhà trong tình trạng có mùi rượu cùng những hành động như đè em xuống rồi sờ soạng khắp người.

Người Lao Động đưa tin, sáng 24/5, ông Nguyễn Đăng Khoa, Chủ tịch UBND xã Thạnh Quới, thông tin: "Hai ngày trước, ở xã đã đi xác minh vụ em L.T.P.T. (16 tuổi; ngụ tại xã) tố cáo ông T.T.D. (44 tuổi, phó trưởng công an xã - PV) có hành vi sàm sỡ em này. Hiện vụ việc đã giao cho công an điều tra, chưa có kết quả".

Nữ sinh lớp 9 cho biết khi đang nằm ở nhà một mình thì ông D. đến nhà trong tình trạng có mùi rượu cùng những hành động như đè em xuống rồi sờ soạng khắp người.

Theo đó, ngày 23/5, tiếp xúc với PV Báo Lao Động, em L.T.P.T (SN 2002, học lớp 9, trú xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ) kể lại, khoảng 12h trưa 9/5, lúc đi học về, đang nằm ở võng trong nhà thì ông T.C.D - Phó trưởng Công an xã Thạnh Quới đến gọi cha mình là ông L.V.V sang uống rượu ở đám cưới bên xóm.

Ít phút sau, một mình ông D. trở lại. Cháu T hỏi bên công an xã đã làm xong chứng minh thư cho cháu chưa. Ông D nói chưa, rồi bảo đưa số điện thoại để hôm sau ông rủ đi nhà nghỉ thì bị cháu T mắng sao ông nói kì vậy nên ông D ra về.

"Khoảng 10 phút sau, ông D quay lại xông vào ôm, đè cháu xuống rồi sờ mó lung tung. Cháu xô ông ra rồi chạy qua hàng xóm lánh đến tối mới dám về nhà" - cháu T vẫn còn sợ hãi kể.

Cũng theo cháu T, hôm xảy ra sự việc, mẹ cháu đi làm công nhân đến tối mới về. Khi về nghe T kể lại, mẹ rất bức xúc, chửi bới. Đến chiều tối hôm sau thì chú D đến nhà xin lỗi cha mẹ, rồi nói nhậu xỉn quá không biết gì.

Hôm sau (ngày 11/5), ông D đến nhà em Hà xin lỗi. Tại đây, ông D cho rằng “do nhậu say quá nên không biết gì”.

Ngày 22.5, UBND xã Thạnh Qưới đã mời em Hà cùng người nhà lên lấy lời khai để xác minh vụ việc. “Hiện ông D vẫn làm việc bình thường. Địa phương đang chờ kết quả điều tra để có hướng giải quyết tiếp theo” - ông Khoa cho biết.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news