Tin mới

Nữ sinh Quảng Bình bị tàu hỏa đâm chết, cuốn văng xa 30m

Thứ năm, 09/04/2015, 11:05 (GMT+7)

Trên đường đi học, một nữ sinh Quảng Bình đã bị tàu hỏa tông thắng, cuốn nữ sinh văng xa 30m. Vụ tai nạn đã khiến nữ sinh tử vong tại chỗ.

Trên đường đi học, một nữ sinh Quảng Bình đã bị tàu hỏa tông thắng, cuốn nữ sinh văng xa 30m. Vụ tai nạn đã khiến nữ sinh tử vong tại chỗ.

Nữ sinh Quảng Bình bị tàu hỏa đâm chết, cuốn văng xa 30m

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h25 phút ngày 9/4, tại đoạn đường bộ giao nhau với đường sắt tại km540+070 (xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình).

Nạn nhân vụ tai nạn được xác định là nữ sinh N.T.P (SN 1997, trú tại xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình). Hiện nữ sinh P. đang học lớp 12 Trường THPT Quảng Ninh.

Vào thời điểm trên, nữ sinh P điều khiển xe đạp điện trên đường đi đến trường. Khi đến đoạn đường bộ giao nhau với đường sắt tại km540+070, mọi người đang đợi tàu hỏa đi qua thì nữ sinh P. bất ngờ cho xe đạp điện chạy qua.

Đoàn tàu SE1 chạy hướng Bắc- Nam đã đâm trực diện vào nữ sinh P. cuốn bay nạn nhân xa hơn 30m. Vụ tai nạn khiến nữ sinh P. tử vong tại chỗ, tàu SE1 bị chậm hành trình 60 phút.

Được biết, Được biết, tuyến đường ngang dân sinh băng qua đường sắt nơi xảy ra tai nạn không có rào chắn mà được cảnh báo bằng hệ thống đèn và còi. Thời điểm xảy ra vụ Tai nạn giao thông nghiêm trọng này, nhiều người đã cảnh báo P. nhưng nữ sinh vẫn cố gắng băng qua đường sắt gây hậu quả thương tâm.

H.Nguyen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news