Tin mới

Nữ sinh tổng kết đạt 9,3 bị xếp loại học lực trung bình

Thứ sáu, 16/12/2016, 14:04 (GMT+7)

Dù điểm tổng kết đạt 9,3 nhưng do môn thể dục không đạt nên nữ sinh bị xếp hành kiểm trung bình.

Dù điểm tổng kết đạt 9,3 nhưng do môn thể dục không đạt nên nữ sinh bị xếp hành kiểm trung bình.

[mecloud] Hfb0vFth0n[/mecloud]

Theo VTV và Tri Thức Trực Tuyến, trường hợp trên là của em B.Q.A., nữ sinh lớp 8 tại một trường THCS ở TP.HCM.

Bảng điểm tổng kết 9,3 của nữ sinh có học lực trung bình gây tranh cãi. Ảnh chụp màn hình.

Theo đó, nữ sinh có điểm tổng kết trung bình các môn đạt 9,3. Trong đó có nhiều môn học chính như Toán, Hóa, Sinh, Địa đạt điểm tuyệt đối.

Trong học bạ của học sinh này được giáo viên chủ nhiệm phê là học rất giỏi, chăm và ngoan.

Tuy nhiên học sinh này vẫn xếp học lực trung bình và xếp loại thứ 42 trong lớp.

Không chỉ đạt thành tích cao trong các môn học, nữ sinh này còn xếp loại hạnh kiểm tốt và trong suốt năm học không nghỉ buổi học nào.

Lý do nữ sinh đạt 9,3 nhưng vẫn xếp loại học lực trung bình là do không đạt môn thể dục.

Sự việc trên của nữ sinh đã gây sự chú ý của nhiều người. Đa số ý kiến cho rằng vì điểm thể dục không đạt mà bị đánh học lực trung bình là quá thiệt thòi cho nữ sinh này vì sẽ ảnh hưởng đến quá trình học tập và tốt nghiệp sau này.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: TPHCM