Tin mới

Nữ sinh truy sát bạn học tử vong vì yêu đồng giới

Thứ hai, 11/09/2017, 16:08 (GMT+7)

Giữa Mai và Hoa có quan hệ tình cảm đồng giới với nhau. Tuy nhiên, Hoa nghi nghờ Mai và Uyên có tình cảm với nhau nên nhiều lần xảy ra mâu thuẫn. Trong một lần Hoa và Mai gặp nhau nói chuyện, Mai đã dùng dao đâm chết bạn học do can ngăn khi Mai và Hoa đang nói chuyện.

Giữa Mai và Hoa có quan hệ tình cảm đồng giới với nhau. Tuy nhiên, Hoa nghi nghờ Mai và Uyên có tình cảm với nhau nên nhiều lần xảy ra mâu thuẫn. Trong một lần Hoa và Mai gặp nhau nói chuyện, Mai đã dùng dao đâm chết bạn học do can ngăn khi Mai và Hoa đang nói chuyện.

Theo Người lao động và Tuổi Trẻ, ngày 11/9, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Lệ Mai (SN 2000; ngụ phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) 10 năm tù về tội "Giết người".

Nạn nhân là Lê Thị Kim Ngọc (SN 2000; ngụ thị xã Tân Uyên).

Bị cáo Trần Lệ Mai tại tòa. Ảnh: Tuổi Trẻ

Thông tin ban đầu, Trần Lệ Mai cùng với Phạm Phương Uyên (14 tuổi), Nguyễn Thị Hoa (18 tuổi) và Lê Thị Kim Ngọc (17 tuổi), cùng là học sinh tại Trung tâm giáo dục thường xuyên kỹ thuật hướng nghiệp thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Giữa Mai và Hoa có quan hệ tình cảm đồng giới với nhau nhưng thời gian gần đây giữa hai người thường nảy sinh mâu thuẫn do Hoa nghi ngờ Mai có tình cảm với Uyên.

Hoa đã nhắn tin cho Mai học xong đến bên cạnh căng tin của trung tâm nói chuyện.

Sợ khi gặp Hoa sẽ bị người tình đồng tính đánh, Mai đã ra chợ mua một con dao Thái Lan cất trong cặp.

Tại căng tin, khi Hoa và Mai đang cự cãi thì Lê Thị Kim Ngọc vào can ngăn. Mai cho rằng Ngọc đã can thiệp vào chuyện của mình nên dùng dao đâm vào đùi Ngọc. Ngọc lao tới ôm thì bị Mai đâm tiếp trúng vào hông sườn trái.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng Ngọc đã tử vong sau đó. Mai bị công an bắt giữ tại hiện trường.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news