Tin mới

Nữ sinh tự tử ở đại học Thăng Long bị trầm cảm

Thứ ba, 01/04/2014, 21:07 (GMT+7)

Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết do bị trầm cảm nên Linh đã nhảy từ tầng 9 tòa nhà A trường đại học Thăng Long tự tử vào ngày 31/3.

Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết do bị trầm cảm nên Linh đã nhảy từ tầng 9 tòa nhà A trường đại học Thăng Long tự tử vào ngày 31/3.

Ngày 1/4, công an quận Hoàng Mai cũng cho biết nạn nhân tên là Nguyễn Thị Diệu Linh (SN 1991, thường trú phố Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội). Nguyên nhân tự tử là do nữ sinh bị trầm cảm. Hiện tại, thi thể Linh đã được đưa về gia đình an táng.

Thầy Phan Huy Phú, hiệu trưởng trường đại học Thăng Long (Hà Nội), cho biết: "Các thầy cô và sinh viên đại học Thăng Long rất buồn vì sự việc xảy ra. Khi biết thông tin, nhà trường đã báo công an phường Đại Kim đến khám nghiệm và điều tra. Chúng tôi sẽ hỗ trợ hết sức cho gia đình nữ sinh gặp nạn”.

Nữ sinh tự tử ở đại học Thăng Long bị trầm cảm

Vị trí nữ sinh nhảy từ tầng 9 xuống đất tự tử.

Thầy Nguyễn Văn Thái, trưởng phòng Hành chính Tổng hợp đại học Thăng Long - cho biết sau khi thông tin đăng tải trên báo chí, gia đình nữ sinh đã đến trường và xác nhận đó là con em mình. Nạn nhân sinh viên khoa Kinh tế tài chính, đang học năm thứ 5.

Trước đó, khoảng 14h40 ngày (31/3), nhiều sinh viên đang học tại tòa nhà A trường đại học Thăng Long nghe thấy tiếng động và tiếng hét thất thanh. Mọi người chạy ra thì phát hiện một cô gái rơi từ tầng 9 xuống mái nhà phía dưới.

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news