Tin mới

Nữ sinh tử vong vì dị ứng với wifi

Thứ ba, 01/12/2015, 14:49 (GMT+7)

Một nữ sinh 15 tuổi đã tử vong sau thời gian dài vật lộn với căn bệnh lạ - dị ứng với wifi. 

Một nữ sinh 15 tuổi đã tử vong sau thời gian dài vật lộn với căn bệnh lạ - dị ứng với wifi. 

Thông tin trên Daily Mail cho biết, cha mẹ của cô gái Jenny Fry cho biết con gái của họ bị chứng mẫn cảm điện từ khiến em cảm thấy thường xuyên mệt mỏi, đau đầu và gặp nhiều vấn đề liên quan đến bàng quang.

Jenny Fry bị chứng mẫn cảm với wifi. Ảnh: Daily Mail

Các dấu hiệu bắt đầu từ tháng 10/2012 và gia đình cô đã buộc phải tháo hết những kết nối internet trong gia đình.

Cô bé vẫn bị ảnh hưởng nặng nề bởi sóng internet không dây tại trường cô bé đang theo học - trường Chipping Norton ở Oxfordshire (Anh).

Các triệu chứng ngày càng tăng mà không tìm ra được hướng chữa trị, Jenny đã tự tử trong khu rừng Brooke Woods gần nhà.

Trước đó, cô gái 15 tuổi đã nhắn tin cho một người bạn và nói rằng hôm đó mình sẽ không đi học. 

Ngôi trường nơi Jenny theo học. Ảnh: Daily Mail

Cha mẹ của Jenny Fry khẳng định với toàn án Oxfordshire Coroners rằng cô bị bệnh vì wifi. Cô luôn trốn trong phòng trống, chỉ ngồi ở góc khuất trong phòng và tránh xa thiết bị phát sóng. 

Hiệu trưởng trường Chipping Norton, ông Simon Duffy cho biết trên Daily Mail rằng "Sự an toàn của học sinh ở trường là tối quan trọng. Sự an toàn của Jenny cũng quan trọng như bất cứ học sinh nào. Tuy nhiên cũng giống như nhiều không gian công cộng khác, trường Chipping Norton không có wifi được cài đặt theo ý muốn".

Cộng đồng y tế Anh, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đều không công nhận EHS là một căn bệnh.

EHS được đặc trưng bởi các triệu chứng không đặc hiệu bao gồm mẩn đỏ, ngứa, bỏng rát, mệt mỏi, khó tập trung, chóng mặt, buồn nôn, tim đập loạn xạ và rối loạn tiêu hóa.

Minh Di (theo Daily Mail)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: dị ứng wifi