Tin mới

Nữ tài xế "cố thủ" bị CSGT cẩu xe về đồn: Phạt 6 lỗi 4,6 triệu đồng

Thứ tư, 14/09/2016, 08:00 (GMT+7)

Liên quan tới vụ nữ tài xế xe hơi 7 chỗ bị CSGT cẩu cả xe lẫn người về trạm sáng 13/9, ngoài bị xử phạt 6 lỗi với số tiền 4,6 triệu đồng, người phụ nữ này còn phải trả thêm chi phí cẩu xe.

Liên quan tới vụ nữ tài xế xe hơi 7 chỗ bị CSGT cẩu cả xe lẫn người về trạm sáng 13/9, ngoài bị xử phạt 6 lỗi với số tiền 4,6 triệu đồng, người phụ nữ này còn phải trả thêm chi phí cẩu xe.

Nữ tài xế xe hơi 7 chỗ bị CSGT cẩu cả xe lẫn người về trạm sáng 13/9

Theo tìm hiểu được biết nữ tài xế vi phạm là bà Trần Thị Hà hiện là giám đốc điều hành một công ty nước ngoài đóng ở xã Tam Phước, TP Biên Hòa. 

Thông tin trên Tuổi trẻ cho biết, đến chiều 13/9, bà Hà đã đến trạm CSGT xuất trình giấy tờ. Trạm CSGT ngã ba Thái Lan cho hay căn cứ trên vi phạm đã ra quyết định xử phạt 6 hành vi vi phạm với tổng số tiền 4,6 triệu đồng.

Theo đó, các hành vi bị xử lý gồm: Không chấp hành tín hiệu đèn, không chấp hành hiệu lệnh, không mang bảo hiểm xe, không mang bằng lái, không có đăng kiểm xe, không mang theo giấy tờ xe. Ngoài ra, CSGT còn yêu cầu vị nữ giám đốc vi phạm chi trả tiền cẩu xe.

Trước đó, ngày 13/9, Trạm kiểm soát giao thông Ngã 3 Thái Lan (Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an Đồng Nai) đã lập biên bản vi phạm đối với nữ tài xế Trần Thị Hà (ngụ thị xã Long Khánh, Đồng Nai) về hành vi vượt đèn vàng, không chấp hành hiệu lệnh CSGT, không xuất trình được giấy tờ xe.

Vào khoảng 7h45 ngày 13/9, tổ CSGT thuộc trạm KSGT Ngã 3 Thái Lan đang làm nhiệm vụ tuần tra trên QL51 thì phát hiện xe ô tô loại 7 chỗ mang BKS: 60A-167.30 vi phạm luật giao thông khi vượt đèn tín hiệu giao thông tại ngã 3 Tân Cang (QL51, xã Phước Tân, TP Biên Hòa).

Tổ CSGT đã ra hiệu lệnh dừng xe vi phạm để thông báo lỗi vi phạm và yêu cầu tài xế xuất trình giấy tờ xe. Tuy nhiên, nữ tài xế bất ngờ tăng ga phóng xe bỏ chạy, buộc tổ CSGT phải dùng xe đặc chủng đuổi theo xe vi phạm.

Bỏ chạy được khoảng 2km, xe vi phạm rẽ vào cổng một Công ty thuộc địa bàn xã Tam Phước (TP Biên Hòa). Do cổng công ty đóng, nên lực lượng CSGT đã chặn được xe ô tô vi phạm. Tại đây, CSGT yêu cầu nữ tài xế xuất trình giấy tờ nhưng người này không xuống xe, không hợp tác. Đến 9h cùng ngày, CSGT buộc phải cẩu xe vi phạm cùng nữ tài xế về trạm xử lý.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: CSGT