Tin mới

Núi lửa bất ngờ phun trào cột khói 4.000m tại nơi xảy ra thảm họa động đất, sóng thần ở Indonesia

Thứ tư, 03/10/2018, 11:49 (GMT+7)

Thảm họa thiên nhiên tiếp tục xảy ra ở đảo Sulawesi, miền trung Indonesia khi núi lửa Soputan "tỉnh giấc" sáng nay, tạo cột khói cao 4.000 m trên không trung.

Thảm họa thiên nhiên tiếp tục xảy ra ở đảo Sulawesi, miền trung Indonesia khi núi lửa Soputan "tỉnh giấc" sáng nay, tạo cột khói cao 4.000 m trên không trung.

Sau nhiều tháng hoạt động địa chấn tăng cường, núi lửa Soputan cao 1.809 m cuối cùng phun trào sáng 3/10 với cột tro bụi cao đến 4.000 m. Cột khói hiện đang di chuyển theo hướng Tây và Tây Bắc, cảnh báo mức độ III đã được ban hành. Theo Mainichi, núi lửa phun trào lúc 8h47 (giờ địa phương).

Cộng đồng dân cư sống trong vòng bán kính 6,5 km tính từ đỉnh núi lửa được khuyến cáo tránh xa khu vực do khả năng nham thạch nóng chảy và khói độc đe dọa.

NONG: Nui lua phun trao tai noi xay ra tham hoa dong dat, song than o Indonesia hinh anh 1

 Núi lửa phun trào tại nơi vừa xảy ra thảm họa động đất, sóng thần ở Indonesia. (Ảnh: Twitter/BNBP Indonesia)

Núi lửa Soputan cao 1.809 m so với mực nước biển. Hiện chưa có báo cáo nào về thương vong.

Nhà chức trách Indonesia cảnh báo người dân giữ khoảng cách 4 km từ đỉnh núi để tránh nguy cơ bị thương do tro bụi và có thể là dòng dung nham từ núi lửa.

Núi lửa phun trào khiến Bộ Năng lượng và tài nguyên Indonesia cập nhật cảnh báo hàng không VONA lên mã Da cam.

Theo RT cập nhật, vẫn chưa có thông tin thương vong hay thiệt hại nào xảy ra do hoạt động của núi lửa. Đảo Sulawesi đã bị hủy hoại nặng nề sau thảm họa kép động đất – sóng thần ngày 28/9 cướp đi sinh mạng hơn 1.300 người.

 Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news