Tin mới

Nước lũ bủa vây, toàn bộ học sinh Bình Định phải nghỉ học

Thứ ba, 05/12/2017, 09:03 (GMT+7)

Do mưa to kéo dài, nhiều tuyến đường tại Bình Định bị ngập sâu nên học sinh nhiều nơi phải nghỉ học để đảm bảo an toàn tính mạng.

Do mưa to kéo dài, nhiều tuyến đường tại Bình Định bị ngập sâu nên học sinh nhiều nơi phải nghỉ học để đảm bảo an toàn tính mạng.

Theo thông tin trên VOVBáo giao thông đăng tải, Sáng ngày 4/11, Sở GD&ĐT tỉnh Bình Định đã phát đi thông báo về việc tất cả các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn các huyện, thị xã, ngoại thành TP Quy Nhơn nghỉ học để đảm bảo tính mạng.

Lũ dâng cao, nhiều địa phương ở Bình Định bị ngập, học sinh được nghỉ học để đảm bảo an toàn (ảnh: báo Giao thông)

Theo báo cáo nhanh sáng 4/12, của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, toàn tỉnh hiện có 3.920 hộ dân tại các huyện, thành phố: TP Quy Nhơn, Tuy Phước, Phù Mỹ, Phù Cát, Hoài Nhơn, thị xã An Nhơn, Tây Sơn, An Lão… bị ngập sâu, các tuyến đường bị chia cắt.

Ngày 4/12, ông Đào Đức Tuấn - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định thông tin trên báo Dân Trí, tất cả các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn các huyện, thị xã và ngoại thành phố Quy Nhơn được nghỉ học ngày 4/12, nhằm đảm bảo tính mạng an toàn cho học sinh và giáo viên.

Các đơn vị tổ chức trực ban được yêu cầu trực ban 24/24h; tiến hành triển khai các phương án phòng chống lũ lụt theo phương châm “4 tại chỗ”.

Mưa lũ nhiều ngày khiến nhiều vùng tại Bình Định ngập sâu (ảnh báo nhandan.com.vn)

Ông Tuấn cũng lưu ý: Học sinh mầm non, tiểu học đến trường nên mang áo phao, có phụ huynh đưa đón; những trường học đóng trên địa bàn nước lũ đang dâng cao tiếp tục công tác tuyên truyền phòng, chống Đuối nước, bảo quản cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, không để hồ sơ, thiết bị bị ướt, ngập nước.

Ông Phan Xuân Hải, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết: Các gia đình ở đây cũng ở tại chỗ nhưng khó khăn trong việc đi lại.

Việc tổ chức canh gác, cảnh báo, hướng dẫn ở các đoạn đường ngập nước nên phải tổ chức canh phòng để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại. Bên cạnh đó là kiểm tra và sửa chữa ngay những hư hỏng bảo đảm an toàn hồ chứa.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news