Tin mới

"Núp bóng" xây nghĩa trang, một công ty ở Quảng Ninh cạo trọc 31ha rừng để khai thác than

Thứ tư, 07/11/2018, 14:24 (GMT+7)

"Núp bóng" xây nghĩa trang, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ Long đã "cạo trọc" 31 ha rừng tại xã Quảng La (Hoành Bồ, Quảng Ninh) để khai thác than.

"Núp bóng" xây nghĩa trang, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ Long đã "cạo trọc" 31 ha rừng tại xã Quảng La (Hoành Bồ, Quảng Ninh) để khai thác than.

Theo Báo Tiền Phong, Dự án Dự án xây dựng Nghĩa trang nhân dân Đồng Khuôn, tại xã Quảng La, huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh) được UBND huyện Hoành Bồ phê duyệt vào năm 2013. Dự án được Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ Long thi công với tổng số vốn đầu tư 4,1 tỷ đồng, diện tích 3,4 ha.

Đại công trường bạt núi khai thác than trái phép. (Ảnh: Báo Tiền Phong)

Dự án bắt đầu từ ngày 22/9/2015 và dự kiến hoàn thành tháng 12/2016, nhưng sau 5 năm, dự án này rơi vào tình trạng “bán thân bất toại” khi tại vị trí được phê duyệt xây dựng nghĩa trang vẫn nguyên hiện trạng ban đầu với một bức tường bao. Trong khi đó, với lý do lấy đất để san lấp mặt bằng dự án, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ Long lại tập trung nhân công, máy móc để khai thác than gần ngay vị trí được phê duyệt làm dự án.

Đến nay, 31 ha rừng sản xuất, rừng phòng hộ hồ Yên Lập bị cạo trọc để đơn vị này “rút ruột” tài nguyên. Những nơi than bị đào hết để lại các hồ nước lớn, sâu hoắm.

Các hồ lớn xuất hiện sau khi đã bị múc hết than. (Ảnh: Báo Vietnamnet)

Theo báo cáo của UBND huyện Hoành Bồ, ngày 9/11/2015, UBND xã Quảng La có văn bản đề xuất 2 địa điểm lấy đất tôn nền nghĩa trang. Đến giữa tháng 12, UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận đề xuất trên và huyện phê duyệt vào ngày 22/12/2015.

Trước đó, cuối tháng 8/2015, UBND xã Quảng La có văn bản đề nghị UBND huyện Hoành Bồ cho triển khai dự án xây nghĩa trang Đồng Khuôn. Đầu tháng 9/2015, huyện Hoành Bồ có văn bản báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xin chủ trương thực hiện và được chấp thuận vào ngày 15/9/2015 bằng văn bản.

Quá trình triển khai thực hiện, UBND xã Quảng La có văn bản đề xuất 2 địa điểm đổ đất thải và lấy đất tôn nền nghĩa trang và được UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận.

Tuy nhiên, trên thực tế nghĩa trang Đồng Khuôn nằm trên sườn đồi, chỉ cần gạt đất, cắt tầng là được, việc khai thác đất để tôn nền là khó hiểu.

Nghĩa trang Đồng Khuôn chỉ có tường bao sau nhiều năm thi công. (Ảnh: Báo Vietnamnet)

Theo phản ánh của người dân xã Quảng La, huyện Hoành Bồ, doanh nghiệp này sau khi tiến hành khai thác đất để san lấp nền dự án thì đã phát lộ than. Việc phát lộ than khiến tiến độ xậy dựng dự án dậm chân tại chỗ, trong khi hàng đêm, từng đoàn xe ô tô cỡ lớn chở đầy than, xít (lớp đất lẫn than) thi nhau chạy rầm rập từ khu vực này ra ngoài. Quá bức xúc, người dân nơi đây đã phản ánh tình trạng này tới cơ quan chức năng, lãnh đạo tỉnh.

Trao đổi với Vietnamnet, sáng 5/11, Phó chủ tịch UBND huyện Hoành Bồ Nguyễn Hữu Nhã cho rằng, chính quyền chỉ quản lý về đất đai, cây rừng chứ tài nguyên than là thuộc quản lý của công ty TNHH MTV Thăng Long.

“Khi phát lộ than, nguyên tắc đơn vị thi công phải báo cáo chính quyền và công ty quản lý ranh giới tài nguyên và dừng mọi hoạt động để cơ quan chức năng thẩm định”, lời ông Nhã.

Cổng vào nghĩa trang Đồng Khuôn. (Ảnh: Báo Vietnamnet)

Còn theo Phó GĐ công ty TNHH MTV Thăng Long Hà Hải Long: “Chúng tôi được quản lý ranh giới tài nguyên toàn huyện Hoành Bồ nhưng rất khó để biết doanh nghiệp đào than vì nếu có dự án thì không thể tự ý vào được”.

Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, UBND tỉnh Quảng Ninh đã thành lập đoàn đi kiểm tra, khảo sát hiện trạng của dự án. Ngày 29/10, ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì một cuộc họp với các Sở, ngành, địa phương liên quan để nghe báo cáo toàn diện về tình hình thực hiện dự án xây dựng nghĩa trang và những tồn tại trong quá trình thực hiện để đưa ra biện pháp khắc phục, xử lý.

Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long đã yêu cầu huyện Hoành Bồ báo cáo trước ngày 15/11 hoàn thành điều chỉnh lại qui hoạch dự án theo hướng đảm bảo phù hợp hiện trạng, không tác động mở rộng, đào sâu thêm, tránh tác động gây ảnh hưởng môi trường, đất rừng.

Đồng thời, công khai dự án, quy hoạch điều chỉnh được phê duyệt, thời gian hoạt động chính thức của dự án trên các phương tiện thông tin đại chúng trước ngày 30/11.

Chủ tịch tỉnh cũng yêu cầu công ty CP Tập đoàn Hạ Long di chuyển toàn bộ máy móc, thiết bị, phương tiện, lao động ra khỏi khu vực ranh giới quy hoạch.

Tổng công ty Đông Bắc tập trung máy móc, thiết bị, nhân lực khẩn trương hoàn thành việc vận chuyển, giải tỏa hết lượng than, đá, xít đã tập kết trên mặt bằng ra khỏi khu vực, xong trước ngày 30/11.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news