Tin mới

Ổ dịch Covid-19 tại trại tị nạn 2.000 người ở Hy Lạp

Thứ năm, 02/04/2020, 19:47 (GMT+7)

Sau khi phát hiện một vài người dương tính với Covid-19, chính quyền Athens, Hy Lạp đã cách ly cả trại tị nạn này.

Trại tị nạn Ritsona ở đông bắc Athens, Hy Lạp khi được xây dựng vào tháng 10/2019. Ảnh: Getty

Bộ Di cư Hy Lạp cho biết đã cách ly trại tị nạn Ritsona ở đông bắc Athens sau khi phát hiện vài người nhiễm Covid-19. Trại này là nơi sinh sống của hơn 2.000 người tị nạn.

Theo Bộ, 63 người trong trại đã được làm xét nghiệm và 20 người trogn số đó được xác nhận nhiễm virus corona. Các xét nghiệm được thực hiện sau khi một phụ nữ tại trại được xác nhận nhiễm Covid-19 trong quá trình cô sinh con tại một bệnh viện ở Athens hôm 29/3. Vẫn chưa rõ người phụ nữ này nhiễm bệnh như thế nào.

Theo các quy tắc kiểm dịch mới, không ai được phép vào hoặc ra khỏi trại trong 2 tuần tới.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news