Tin mới

Ở Mỹ, người ta dùng các tờ tiền để ... làm đất trồng cây

Thứ năm, 30/06/2016, 14:06 (GMT+7)

Thay vì đem bỏ đi những tờ tiền bị cũ, rách, không đủ chuẩn thì người Mỹ dùng nó để làm đất trồng cây.

Thay vì đem bỏ đi những tờ tiền bị cũ, rách, không đủ chuẩn thì người Mỹ dùng nó để làm đất trồng cây.

Trước kia, tiền bị rách, cũ hoặc không còn đủ chuẩn để lưu hành đều được cắt nhỏ rồi mang đổ ở những bãi rác như chất rác thải thông thường.

Những bao "đất" được làm từ tiền rách cắt vụn.

Tuy nhiên mới đây, Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) đã tìm ra cách tận dụng lượng tiền không sử dụng này. FED đã phát triển một chu trình tái chế mới, để biến tất cả các đồng đô la cũ thành đất. Loại đất này có thể được sử dụng để trồng cây, rau, quả và phục vụ nhiều mục đích khác.

Tái sử dụng tiền bị cắt vụn.

So với việc lãng phí mang hàng đống tiền vụn đi đổ bỏ thì việc biến tiền thành đất để trồng cây được đánh giá là hữu ích hơn rất nhiều, vừa không ảnh hưởng đến môi trường lại vừa có thứ đất tơi xốp tốt cho cây trồng.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news