Tin mới

Ô tô nhập khẩu từ Indonesia có giá trung bình 290 triệu đồng

Thứ hai, 15/08/2016, 11:24 (GMT+7)

Trong những tháng đầu năm 2016, số lượng xe ô tô giá rẻ nhập khẩu từ thị trường Indonesia và Thái Lan tăng mạnh. Giá bán bình quân mỗi xe chỉ từ 12.880 USD, khoảng 287 triệu đồng.

Trong những tháng đầu năm 2016, số lượng xe ô tô giá rẻ nhập khẩu từ thị trường Indonesia và Thái Lan tăng mạnh. Giá bán bình quân mỗi xe chỉ từ 12.880 USD, khoảng 287 triệu đồng.

Thông tin mới nhất trên VnExpress cho biết, theo số liệu Tổng cục thống kê thì trong tháng 7 vừa qua cả nước đã nhập khoảng 12.000 ô tô nguyên chiếc, tổng giá trị lên 193 triệu USD. Số lượng này tăng hơn 3.000 chiếc so với tháng 6. Mức giá bình quân mỗi xe giảm từ 27.000 USD xuống còn 16.000 USD, tương đương hơn 300 triệu đồng. Đây là mức giá bình quân thấp nhất từ đầu năm đến thời điểm này.

Giá xe Indonesia nhập vào Việt Nam thấp nhất so với các thị trường cùng khu vực ASEAN. Ảnh: VnExpress

Thị trường nhập khẩu xe giá rẻ chính của Việt Nam là Indonesia và Thái Lan. Lượng nhập khẩu từ Indonesia khoảng 1.304 chiếc với mức giá 16,8 triệu USD. Tính ra mỗi xe Indonesia nhập về thị trường trong nước chỉ 12.880 USD, khoảng 287 triệu đồng. So với các nước xuất khẩu xe vào Việt Nam thì mức giá của Indonesia là thấp nhất.

Xe bán tải nhập khẩu từ thị trường Indonesia có giá chỉ 12.880 USD (khoảng 287 triệu đồng). Ảnh: Thanh niên

Còn lượng xe ô tô nhập khẩu từ thị trường Thái Lan vào Việt Nam lên tới 15.117 xe, đạt kim ngạch 276,5 triệu USD, với mức  giá khoảng 18.290 USD, thấp hơn rất nhiều so với mức giá 40.483 USD của Nhật Bản và 39.163 USD của Trung Quốc.

Nguyên nhân chính liên quan đến việc giá xe nhập khẩu từ Thái Lan và Indonesia thấp hơn hẳn là do, mức thuế nhập khẩu xe ASEAN từ đầu năm 2016 đã giảm từ 50% xuống 40%. Bên cạnh đó thị trường trong nước chủ yếu nhập các mẫu xe bán tải như Toyota Hilux, Ford Ranger, Chevrolet Colorado, Mazda BT50,… với mức thuế suất chỉ khoảng 5%.

Luật thuế tiêu thụ đặc biệt quy định, các dòng xe có dung tích dưới 1,5 lít giảm từ 45% xuống 40% từ 1/7 và sang năm 2017 mức thuế tiếp tục giảm xuống 35%. Dòng xe có dung tích từ 1,5 đến 2 lít giảm xuống 40%. Dự báo đến năm 2018, khi mức thuế suất nhập khẩu xe từ khu vực ASEAN giảm xuống 0% thì lượng xe giá rẻ Thái Lan và Indonesia về Việt Nam sẽ tăng lên với mức giá giảm ít nhất khoảng 40%.

Từ khi ra mắt tại thị trường Ấn Độ, mẫu xe Renault Kwid đã nhận được hơn 50.000 đơn đặt hàng. Ảnh: Renault

Trước đó, từ những ngày 24/9/2015, Indian Auto cũng đưa tin về việc hãng xe Renault của Pháp ra mắt thị trường Ấn Độ mẫu crossover cỡ nhỏ mang tên Kwid. Mẫu xe Renault Kwid được bán với mức giá từ 3.920 USD, tương đương 88 triệu đồng đến 5.384 USD, tương đương 121 triệu đồng.

Đáng tiếc mẫu xe này chỉ được bán tại thị trường Ấn Độ, chưa có mặt tại Việt Nam. Chính vì vậy, trước tinh hình thị trường xe giá rẻ nở rộ, dân Việt lại càng khao khát sở hữu một chiếc xe ô tô có mức giá tương đương xe máy tay ga.

Mẫu xe Renault Kwid có giá từ 88 triệu đồng. Ảnh: Indian Auto

Đối với hãng Renault, Kwid là một mẫu xe phân khúc A được mong đợi tại thị trường Ấn Độ. Xe được ra mắt với bốn phiên bản không thua kém bất kỳ xe hơi nào. Toàn bộ kích thước của xe đều đáp ứng đủ tiêu chuẩn của Brazil và châu Âu. Chiều dài đạt 3.679 mm, rộng 1.579 mm và chiều cao 1.478 mm. Khoảng sáng gầm là 180 mm.

Xe được thiết kế để giảm thiểu chi phí nhiên liệu. Bên cạnh đó đều trang bị đầy đủ các tính năng như màn hình điều khiển cảm ứng có kết nối Bluetooth và định vị.

Tuy nhiên, mẫu Renault lần này không được thiết kế đèn sương mù hay điều hòa, thậm chí là không có radio. Bên cạnh đó, vô-lăng không được lắp trợ lực điện.

Chính nhờ thiết kế cắt giảm một số tính năng và chi tiết căn bản, cùng với việc gần 98% các linh kiện đều sản xuất tại Ấn Độ khiến cho mức giá của mẫu Renault Kwid rẻ hơn nhiều so với mặt bằng thị trường xe hiện nay.

Lê Khánh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news