Tin mới

Oanh tạc cơ Nga phóng tên lửa hành trình diệt IS

Thứ sáu, 18/11/2016, 08:50 (GMT+7)

Sau khi cất cánh từ căn cứ ở Nga, các máy bay ném bom chiến lược đã được tiếp nhiên liệu trên không 2 lần trong hành trình bay tới Địa Trung Hải. Sau khi tiếp cận mục tiêu, các oanh tạc cơ đã phóng tên lửa hành trình để tiêu diệt nhiều căn cứ khủng bố ở Syria.

Sau khi cất cánh từ căn cứ ở Nga, các máy bay ném bom chiến lược đã được tiếp nhiên liệu trên không 2 lần trong hành trình bay tới Địa Trung Hải. Sau khi tiếp cận mục tiêu, các oanh tạc cơ đã phóng tên lửa hành trình để tiêu diệt nhiều căn cứ khủng bố ở Syria.

[mecloud]Rrs94RHDYP[/mecloud]

Theo hãng tin Interfax dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga ngày 17/11 thông báo, các máy bay ném bom chiến lược đã được điều động tham gia chiến dịch tiêu diệt phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) và Mặt trận Al-Nusra tại Syria.

Các chiến đấu cơ Su-33 từ tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov và lực lượng không quân Nga tại căn cứ Khmeimim ở Syria cũng tham gia chiến dịch không kích lần này. Các máy bay chiến đấu Su-30 được giao nhiệm vụ hộ tống cho sứ mệnh này.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các máy bay ném chiến lược đã trở về căn cứ an toàn, sau khi phóng tên lửa hành trình vào những mục tiêu khủng bố ở Syria.

Mục tiêu của chiến dịch không kích là các trung tâm chỉ huy, kho đạn và vũ khí cũng như các nhà máy sản xuất của hai nhóm khủng bố IS và Mặt trận Al-Nusra ở Syria. Bộ Quốc phòng Nga cho biết mọi mục tiêu đều được kiểm tra qua một số kênh tình báo.

Đầu tuần này, các máy bay chiến đấu Su-33 xuất kích từ tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của Nga đã thực hiện hàng loạt vụ không kích nhằm vào mục tiêu khủng bố tại tỉnh Homs và Idlib ở Syria.

Đầu năm 2016, Nga đã tạm dừng các cuộc ném bom của các oanh tạc cơ hạng nặng, nhưng chiến dịch này đã được nối lại vào mùa Hè năm nay với sự tham gia của máy bay ném bom Tu-22M3.

[mecloud]zwZownQoQd[/mecloud]

Đức Hòa (RT)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news