Tin mới

Obama: Mỹ Phải nhanh thông qua TPP để tránh mối họa Trung Quốc

Thứ ba, 03/05/2016, 18:30 (GMT+7)

Các quy tắc thương mại tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương phải do Mỹ viết ra chứ không phải Trung Quốc, Tổng thống Barack Obama lập luận trong bài bình luận kêu gọi phê chuẩn nhanh chóng thỏa thuận thương mại tự do TPP đang gây tranh cãi.

Các quy tắc thương mại tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương phải do Mỹ viết ra chứ không phải Trung Quốc, Tổng thống Barack Obama lập luận trong bài bình luận kêu gọi phê chuẩn nhanh chóng thỏa thuận thương mại tự do TPP đang gây tranh cãi.

Tổng thống Barack Obama kêu gọi Mỹ nhanh chóng thông qua TPP để tránh mối họa Trung Quốc. Ảnh: Getty

Trong bài bình luận đăng trên tờ Washington Post, ông Obama viết: "Mỹ nên viết ra các quy tắc. Mỹ nên chỉ huy. Các nước khác nên chơi theo những quy tắc mà Mỹ và các đối tác của chúng tôi định ra chứ không phải một nước khác ở quanh khu vực".

Hiệp định thương mại tự do Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP được 12 quốc gia tại vành đai Thái Bình Dương ký kết từ tháng 2 nhưng vẫn chưa được các nhà lập pháp Mỹ phê chuẩn. Tổng thống Obama nói rằng điều này phải được làm càng sớm càng tốt.

"Khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ tiếp tục hội nhập kinh tế với hoặc không có sự góp mặt của Mỹ. Chúng ta có thể dẫn đầu quá trình này hoặc ngồi trên băng ghế dự bị và dõi theo sự thịnh vượng vượt qua mặt chúng ta", ông Obama cảnh báo.

Tổng thống Mỹ cũng chỉ ra Trung Quốc là mối đe dọa lớn cho TPP: "Khi chúng ta nói chuyện thì Trung Quốc cũng đang đàm phán một thỏa thuận thương mại mà có thể chia cắt những thị trường đang phát triển nhanh nhất trên thế giới mà chúng ta chịu phí tổn, đặt ra nguy cơ cho hàng hóa, doanh nghiệp và việc làm của Mỹ".

Trung Quốc đang ủng hộ cho một hiệp ước thay thế TPP, có tên gọi là Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), bao gồm một số nước đồng minh thân cận nhất của Mỹ ở khu vực này như Australia, Hàn Quốc và Nhật Bản. RCEP không đi theo các lợi ích của Mỹ như TPP, ông Obama nói. Tổng thống Mỹ mô tả TPP là "một hiệp định thương mại đặt người lao động Mỹ lên hàng đầu và đảm bảo chúng ta viết ra những quy tắc của con đường thương mại thế kỷ 21".

Bảo Linh (RT)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: TPP RCEP