Tin mới

Ông bố chế ô tô điện 3 bánh như "xe Jeep" để chở con đi học đỡ mưa gió

Thứ bảy, 25/11/2017, 17:40 (GMT+7)

Chiếc ô tô điện 3 bánh được anh Trường chế từ bộ phận của xe đạp điện trong vòng 3 tháng với chi phí 15 triệu đồng. Hiện anh Trường chỉ dùng xe để đưa đón con đi học đỡ mưa gió.

Chiếc Ô tô điện 3 bánh được anh Trường chế từ bộ phận của xe đạp điện trong vòng 3 tháng với chi phí 15 triệu đồng. Hiện anh Trường chỉ dùng xe để đưa đón con đi học đỡ mưa gió.

Ông bố chế ô tô điện 3 bánh như xe Jeep để chở con đi học đỡ mưa gió - Ảnh 2.

Chiếc xe ô tô 3 bánh chạy bằng điện do anh Nguyễn Văn Trường (SN 1980, trú xóm 3, xã Nghi Ân, TP. Vinh, Nghệ An) tự chế tạo.

Ông bố chế ô tô điện 3 bánh như xe Jeep để chở con đi học đỡ mưa gió - Ảnh 3.

Chiếc xe dài 2,2m, cao 1,25m và có thể chở được 2 người lớn.

Ông bố chế ô tô điện 3 bánh như xe Jeep để chở con đi học đỡ mưa gió - Ảnh 4.

Chiếc xe có 2 cánh cửa trước phía lái và sau ở băng ghế ngồi.

Ông bố chế ô tô điện 3 bánh như xe Jeep để chở con đi học đỡ mưa gió - Ảnh 5.

Các cửa được chốt thủ công bằng gài cửa.

Ông bố chế ô tô điện 3 bánh như xe Jeep để chở con đi học đỡ mưa gió - Ảnh 6.

Anh Trường cho biết, ý tưởng làm xe từ lâu nhưng đầu năm 2017 anh mới thực hiện. Sau 3 tháng mày mò, cuối cùng chiếc xe mang bản sắc riêng của anh Trường đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng 4 tháng nay.

Ông bố chế ô tô điện 3 bánh như xe Jeep để chở con đi học đỡ mưa gió - Ảnh 7.

Động cơ xe lấy từ chiếc xe đạp điện dùng 4 ắc quy và được sạc bằng điện trong vòng 8 giờ đồng hồ để đi khoảng 30km.

Ông bố chế ô tô điện 3 bánh như xe Jeep để chở con đi học đỡ mưa gió - Ảnh 8.

Phần trước xe gò trông giống chiếc "xe Jeep" với đầy đủ đèn, xi nhan. Do chưa hoàn thiện nên anh Trường sẽ tiếp tục làm thêm gương chiếu hậu 2 bên xe.

Ông bố chế ô tô điện 3 bánh như xe Jeep để chở con đi học đỡ mưa gió - Ảnh 9.

Phía sau xe cũng có đèn phanh và xi nhan.

Ông bố chế ô tô điện 3 bánh như xe Jeep để chở con đi học đỡ mưa gió - Ảnh 10.

Nắm tay cửa bên ngoài xe.

Ông bố chế ô tô điện 3 bánh như xe Jeep để chở con đi học đỡ mưa gió - Ảnh 11.

Các chi tiết được nối với nhau bằng múi hàn và ốc vít.

Ông bố chế ô tô điện 3 bánh như xe Jeep để chở con đi học đỡ mưa gió - Ảnh 12.

Khung xe được làm bằng thép, cửa và xung quanh xe được làm bằng tôn. Kính xe được làm từ nhựa trong plastic.

Ông bố chế ô tô điện 3 bánh như xe Jeep để chở con đi học đỡ mưa gió - Ảnh 13.

Các chi tiết càng xe được anh Trường hàn chắc chắn và sử dụng vô lăng để điều khiển hướng xe.

Ông bố chế ô tô điện 3 bánh như xe Jeep để chở con đi học đỡ mưa gió - Ảnh 14.

Phía sau có cốp đựng đồ.

Ông bố chế ô tô điện 3 bánh như xe Jeep để chở con đi học đỡ mưa gió - Ảnh 15.

Bên trong xe anh Trường làm 1 chiếc ghế lái chế từ ghế nhựa được cố định bằng các vít.

Ông bố chế ô tô điện 3 bánh như xe Jeep để chở con đi học đỡ mưa gió - Ảnh 16.

Băng ghế gỗ được chế để chở các con đi học. Có thể chở 2-3 cháu nhỏ.

Ông bố chế ô tô điện 3 bánh như xe Jeep để chở con đi học đỡ mưa gió - Ảnh 17.

Bảng điều khiển trên xe đơn giản gồm vô lăng tự chế từ tuýp sắt, nút chuyển chế độ tiến, lùi và công tắc đèn, xi nhan và nhạc.

Ông bố chế ô tô điện 3 bánh như xe Jeep để chở con đi học đỡ mưa gió - Ảnh 18.

Phía trước gắn chiếc loa để nghe nhạc.

Ông bố chế ô tô điện 3 bánh như xe Jeep để chở con đi học đỡ mưa gió - Ảnh 19.

Phía dưới có 1 chân ga chính và phụ. Ngoài ra còn có 2 chân phanh trước và sau.

Ông bố chế ô tô điện 3 bánh như xe Jeep để chở con đi học đỡ mưa gió - Ảnh 20.

Anh Trường cho biết chế chiếc xe vì đam mê và chỉ sử dụng để đưa đón con đến trường với quãng đường khoảng 1,5km. Anh bày tỏ, qua mấy tháng sử dụng thấy độ an toàn của xe cao, chưa khi nào xảy ra sự cố. Việc kiểm tra an toàn cũng được tiến hành thường xuyên để đảm bảo.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news