Tin mới

Ông bố đánh con gái 18 tháng tuổi đến tử vong

Thứ ba, 10/10/2017, 15:21 (GMT+7)

Sau khi cô bé được đưa đến bệnh viện, các bác sĩ đã quyết định ngắt máy thở của Elsie bởi họ cho rằng cô không thể sống sót nổi sau những chấn thương nghiêm trọng ở đầu.

Sau khi cô bé được đưa đến bệnh viện, các bác sĩ đã quyết định ngắt máy thở của Elsie bởi họ cho rằng cô không thể sống sót nổi sau những chấn thương nghiêm trọng ở đầu.

Theo Dailymail đưa tin, Matthew Scully-Hicks, 31 tuổi, đối mặt với cáo buộc giết chết bé Elsie mới chỉ 18 tháng tuổi sau khi "tấn công và lạm dụng" cô bé.

Theo đó, Matthew Scully-Hicks tiến hành các thủ tục nhận nuôi Elsie vào tháng 9/2015.

Nhưng chỉ 12 ngày sau đó Elsie qua đời sau khi chịu những chấn thương nghiêm trọng ở đầu.

Sau khi cô bé được đưa đến bệnh viện, các bác sĩ đã quyết định ngắt máy thở của Elsie bởi họ cho rằng cô không thể sống sót nổi sau những chấn thương nghiêm trọng ở đầu.

Sau khi cô bé chết, cảnh sát đã tiến hành khám nghiệm nơi Hicks ở và các thiết bị điện tử của anh ta.

Theo đó, trong điện thoại của người cha này vẫn còn nhưng tin nhắn liên quan đến cô bé.

Hicks đã gửi một tin nhắn cho một người bạn với nội dung "Tôi đang sống trong địa ngục cùng con bé Elsie". Ngay trong buổi tối ngày hôm đó, Hicks cũng gửi tin nhắn cho chồng và nói rằng Elsie là "kẻ tâm thần". Ngày 29 tháng 9 năm 2016, Hicks tiếp tục gửi tin nhắn cho chồng với các miêu tả nói rằng bé Elsie là "Quỷ dữ đang lớn lên trong trang phục em bé".

Theo các công tố viên, vết thương dẫn tới tử vong của Elsie đều do bị cáo Hicks gây ra trước khi y gọi xe cứu thương tới. Khám nghiệm tử thi cho thấy Elsie đã bị chảy máu ở cả hai bên não.

Các chuyên gia khác cho biết Elsie trước khi chết vì chấn thương ở đầu, bé đã bị chấn thương sọ, xương đùi trái và ba xương sườn của ba đến năm ngày trước khi cô qua đời.

Tuy nhiên, Matthew Scully-Hicks vẫn phủ nhận cáo buộc với tội danh giết người. Dự kiến phiên điều trần vẫn sẽ tiếp tục trong ít nhất hai tuần nữa.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news