Tin mới

Ông Nguyễn Quang Lập được tại ngoại

Thứ tư, 11/02/2015, 14:05 (GMT+7)

Công an TP HCM đã phê chuẩn quyết định thay đổi áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với ông Nguyễn Quang Lập (59 tuổi, ngụ quận 2) từ tạm giam sang tại ngoại từ ngày 10/2.

 

 

Công an TP HCM đã phê chuẩn quyết định thay đổi áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với ông Nguyễn Quang Lập (59 tuổi, ngụ quận 2) từ tạm giam sang tại ngoại từ ngày 10/2.


Theo tin tức báo Người lao động, ngày 10/2, Công an TP HCM xác nhận đã thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho tại ngoại điều tra đối với bị can Nguyễn Quang Lập (SN 1956, ngụ phường Thảo Điền, quận 2, TP HCM).

Trước đó, ngày 6/12/2014, ông Lập bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM bắt quả tang, ra lệnh khám xét khẩn cấp và tạm giữ hình sự.

Sau đó, ông Nguyễn Quang Lập bị khởi tố bị can và tạm giam theo điều 88 Bộ luật Hình sự về hành vi "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam".

Ông Nguyễn Quang Lập. Ảnh: Internet

Ông Nguyễn Quang Lập (được quen gọi là Bọ Lập) tốt nghiệp Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội; phim Đời cát do ông viết kịch bản đã đoạt giải vàng Liên hoan Phim châu Á - Thái Bình Dương, giải Bông sen vàng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 13.

Thông tin trên báo Vnexpress, ông Lập từng tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội nhưng sau này theo đuổi nghiệp văn chương, viết nhiều kịch bản điện ảnh đạt giải như Đời cát, Thung lũng hoang vắng. Ông còn được biết đến là chủ blog Quê choa.

Liên quan đến vụ việc, trả lời PV Thanh Niên Online, nhà văn Nguyễn Quang Vinh, em trai ông Nguyễn Quang Lập cho biết ông Lập vừa được tại ngoại về nhà ngày 10/2 và sức khỏe của ông hiện rất tốt.

Cũng theo nhà văn Nguyễn Quang Vinh, ông đang chuẩn bị lên máy bay bay từ Hà Nội vào TP.HCM để thăm anh trai và ngủ lại một đêm hàn huyên tâm sự.

Hiện gia đình ông Lập không thể trả lời thêm vì muốn dành thời gian cho ông nghỉ ngơi.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news