Tin mới

Ông Nguyễn Xuân Phúc được đề cử làm Thủ tướng

Thứ tư, 06/04/2016, 15:35 (GMT+7)

Chủ tịch nước trình Quốc hội xem xét bầu ông Nguyễn Xuân Phúc, ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch nước trình Quốc hội xem xét bầu ông Nguyễn Xuân Phúc, ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ.

Ông Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh Internet

Theo tin từ VOV, Tuổi trẻ và một số báo khác, Chủ tịch nước Trần Đại Quang là người trình giới thiệu Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ thay cho ông Nguyễn Tấn Dũng vừa được miễn nhiệm. 

Tờ trình ký ngày 6/4 của Chủ tịch nước nêu: Căn cứ điều 88 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, căn cứ điều 8 luật Tổ chức Quốc hội, căn cứ Nghị quyết 01 ngày 12/3/2016 của Ban chấp hành TƯ Đảng khóa 12, căn cứ nội quy kỳ họp Quốc hội, Chủ tịch nước trân trọng trình Quốc hội xem xét bầu ông Nguyễn Xuân Phúc, ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, đại biểu Quốc hội khóa 13, giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016.

Sau khi nghe tờ trình, các đại biểu thảo luận dự tại đoàn sau đó sẽ tiến hành bỏ phiếu kín.

Sáng ngày 7/4, sau khi kết quả bỏ phiếu được công bố, tân Thủ tướng sẽ tuyên thệ nhậm chức.

Ông Nguyễn Xuân Phúc sinh năm 1954, quê Quảng Nam, là cử nhân kinh tế, ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Uỷ viên thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Chủ nhiệm thường trực, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016

Ông Nguyễn Xuân Phúc là Uỷ viên Trung ương Đảng khoá X, XI, XII, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XI, XII, Đại biểu Quốc hội khoá XI, XIII.

K. Duy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news