Tin mới

Ông Phan Văn Vĩnh lặng lẽ cúi đầu nghe tòa công bố cáo trạng

Thứ hai, 12/11/2018, 16:58 (GMT+7)

Cựu trung tướng Phan Văn Vinh chỉ biết cúi đầu, lặng lẽ nghe đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ công bố cáo trạng, văn bản này đồng thời được trình chiếu lên màn hình di động ở khu vực xử án.

Cựu trung tướng Phan Văn Vinh chỉ biết cúi đầu, lặng lẽ nghe đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ công bố cáo trạng, văn bản này đồng thời được trình chiếu lên màn hình di động ở khu vực xử án.

Theo Tri thức trực tuyến, Vnexpress, Tuổi trẻ, chiều 12/11, phiên tòa xét xử ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa và 90 bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ tiếp tục. Đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ công bố bản cáo trạng dài 235 trang, truy tố các bị cáo trong vụ án.

Trong khi đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ công bố cáo trạng, văn bản này đồng thời được trình chiếu lên màn hình di động ở khu vực xử án. Lúc này, ông Vĩnh cúi đầu, xem lại cáo trạng.

Ông Phan Văn Vĩnh cúi đầu xem cáo trạng. Ảnh Tri thức trực tuyến

Ông Phan Văn Vĩnh (nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát) và Nguyễn Thanh Hóa (nguyên Cục trưởng Cục cảnh sát công nghệ cao) bị truy tố tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo Điểm a khoản 2, Điều 356 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017). Khung hình phạt cao nhất lên đến 10 năm tù.

Hai ông trùm Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam bị truy tố các tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền, theo Điểm b khoản 2, Điều 249 và Điểm a khoản 3, Điều 251 Bộ luật Hình sự 1999 (sửa đổi bổ sung 2009).

Các bị cáo còn lại bị truy tố về một trong các tội: Sử dụng Internet chiếm đoạt tài sản; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Mua bán trái phép hóa đơn; Rửa tiền.

Trong phiên tòa sáng nay, ông Vĩnh là người thứ 3 được gọi lên bục khai báo, kiểm tra căn cước trước khi tòa bước vào xét xử. Cựu trung tướng công an khai sinh năm 1955, trú TP Nam Định, có trình độ cử nhân.

Ông khai bị bắt ngày 6/4/1998, nhưng sau đó được HĐXX nhắc và ông khai lại thời điểm bị bắt là năm 2018.

Phần khai báo của ông Vĩnh kéo dài hơn 1 phút, trong đó ông còn một lần nhớ nhầm năm sinh của con lớn.

Khi Chủ tọa phiên tòa thông báo quyền lợi của các bị cáo tham dự, trong đó có phần hỏi các bị cáo về việc có hay không từ chối việc công bố bản án lên Cổng thông tin điện tử của tòa án không thì nêu ý kiến.

Sau câu hỏi, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh là người đầu tiên đứng lên trình bày ý kiến. Bị cáo Vĩnh nói: "Tôi là bị cáo Phan Văn Vĩnh xin được từ chối quyền công bố bản án".

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news