Tin mới

Ông Putin nói về khả năng không kích ở Syria

Thứ ba, 29/09/2015, 10:58 (GMT+7)

Hôm thứ Hai (28/9), Tổng thống Vladimir Putin nói rằng Nga không loại trừ việc không kích để ủng hộ các lực lượng của lãnh đạo Syria Bashar al-Assad chống lại phiến quân thánh chiến.

Hôm thứ Hai (28/9), Tổng thống Vladimir Putin nói rằng Nga không loại trừ việc không kích để ủng hộ các lực lượng của lãnh đạo Syria Bashar al-Assad chống lại phiến quân thánh chiến.

Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay trước một cuộc họp song phương bên lề phiên họp thứ 70 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 28/9 ở New York.

Ông Putin nói trước báo giới tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York: “Chúng tôi đang suy nghĩ về điều đó. Chúng tôi không loại trừ bất kỳ điều gì. Nhưng nếu chúng tôI hành động thì sẽ điều đó hoàn toàn tuân theo các quy tắc hợp pháp quốc tế.”

Ông nói rằng, những quy tắc đó là, các cuộc không kích được chính phủ của đất nước đó yêu cầu hay được một nghị quyết của Ủy ban an ninh Liên hợp quốc cho phép, khác với các cuộc không kích hiện nay ở Syria do Mỹ dẫn đầu.

Các lực lượng trên mặt đất sẽ không được sử dụng, ông Putin nói.

“Chúng tôi đang nghĩ về cách để giúp đỡ thêm quân đội Syria. Về các quân đội mặt đất, Nga sẽ không tham gia."

Tổng thống Putin cũng cho biết, ông và Tổng thống Obama đã đồng ý theo đuổi các cuộc đàm phán về các họat động của quân đội hai nước để có thể hợp tác tốt hơn để tránh chạm trán bất ngờ trong lĩnh vực này.

Linh Mai

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Tổng thống Mỹ IS