Tin mới

Ông Trump phá lệ, không dự tiệc báo chí tại Nhà Trắng

Chủ nhật, 26/02/2017, 16:37 (GMT+7)

Trong một động thái làm trầm trọng thêm mối căng thẳng với báo giới, tân Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ không tham dự buổi tiệc chiêu đãi báo chí truyền thống ở Nhà Trắng. Viết trên tài khoản Twitter cá nhân ngày 26/2, ông Trump thông báo: “Tôi sẽ không tham gia tiệc chiêu đãi báo chí Nhà Trắng năm nay. Xin chúc tất cả các bạn sức khỏe và có một buổi tối tuyệt vời”.

Trong một động thái làm trầm trọng thêm mối căng thẳng với báo giới, tân Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ không tham dự buổi tiệc chiêu đãi báo chí truyền thống ở Nhà Trắng. Viết trên tài khoản Twitter cá nhân ngày 26/2, ông Trump thông báo: “Tôi sẽ không tham gia tiệc chiêu đãi báo chí Nhà Trắng năm nay. Xin chúc tất cả các bạn sức khỏe và có một buổi tối tuyệt vời”.

Với tuyên bố trên, Tổng thống Trump đã phá vỡ truyền thống hơn 30 năm của nhiều thời các nhà lãnh đạo trước đó.

Thông báo “phá tiền lệ” của ông Donald Trump được đưa ra sau khi có các thông tin cho rằng các kênh truyền hình như CNN, MSNBC cùng nhiều hãng truyền thông khác đang dự định tẩy chay, không đến dự sự kiện này nhằm phản đối cách chính phủ mới đối xử với họ. Đặc biệt là sự việc xảy ra một ngày trước đó.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có mối "thâm thù" với nhiều tờ báo Mỹ từ khi tranh cử. 

Hôm 25/2, BBC, Buzzfees, New York Times, Los Angeles Times, New York Daily News, The Hill và Politico… đều là những "tên tuổi lớn" không được mời tới tham dự buổi họp báo thường ngày của Thư ký báo Nhà Trắng Sean Spicer. Các hãng truyền thông đã bày tỏ sự tức giận khi bị cấm tham dự cuộc họp báo này.

Lên tiếng về vấn đề này, CNN chỉ trích sự việc này là “không thể chấp nhận được”. Phóng viên hãng AP và báo Times đã tẩy chay cuộc họp báo để phản đối.

Tuần trước, ông Trump đã có tuyên bố chấn động khi gọi giới truyền thông là “kẻ thù của người dân Mỹ”. Ngày 17/2,  ông đăng trên Twitter như sau: "Các hãng truyền thông FAKE NEWS (tin tức giả mạo) - New York Times, NBC News, ABC, CBS và CNN - không phải là kẻ thù của tôi, mà là kẻ thù của Người dân Mỹ!".

Chủ tịch Hiệp hội Báo chí Nhà Trắng Jeff Mason cho hay dù ông Trump vắng mặt nhưng buổi tiệc “sẽ tiếp tục là một lễ kỷ niệm của Tu chính án thứ nhất cũng vai trò quan trọng của truyền thông tự do trong một nền công hòa lành mạnh”.

Nhà Trắng đã tổ chức tiệc tri ân các nhà báo được gần 100 năm nay. Tổng thống Mỹ đầu tiên tham dự buổi tiệc này là ông Calvin Coolidge năm 1924.

Buổi tiệc chiêu đãi báo chí dự kiến diễn ra vào ngày 29/4 sắp tới tại Nhà Trắng là một sự kiện nhằm tôn vinh các nhà báo chuyên đưa tin về Nhà Trắng, bao gồm trao giải thưởng, kêu gọi quỹ đầu tư cho báo chí…

(Theo Vietnamplus)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news