Tri thức trực tuyến cho biết, vụ tai nạn xảy ra rạng sáng 10/7, trên tỉnh lộ 8, đoạn qua buôn Sút M'grư, xã Cư Suê, huyện Cư M'gar (Đắk Lắk), khi ôtô 4 chỗ mất lái lao lên vỉa hè rồi tông sập cổng nhà dân.

Ôtô và cổng nhà dân hư hỏng nặng sau tai nạn.

Thời điểm trên, anh Cấn Đình Chính (25 tuổi, ngụ thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M'gar) điều khiển ôtô chở theo 3 thanh niên khác lưu thông từ TP Buôn Ma Thuột về huyện Cư M'gar.

Khi ôtô đến đoạn buôn Sút M'rư, xã Cư Suê, do phương tiện chạy nhanh cộng với đường trơn nên xe bị mất lái lao lên vỉa hè rồi tông trúng cổng một nhà dân.

Vụ tai nạn khiến 4 thanh niên trên ôtô bị thương và được người dân đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, ôtô bị hư hỏng nặng, vỡ nát phần đầu, cổng nhà người dân bị đổ sập.

Sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Chiếc xe tải bất ngờ lao vào tông sập nhà người dân.

Mới đây báo Người lao động cũng đưa tin về vụ việc tương tự. Cụ thể, trưa 9/7, ông Hoàng Văn Chức, Chủ tịch UBND xã Quang Trung, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn, cho biết cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và làm rõ nguyên nhân vụ xe tải tông sập nhà dân trên địa bàn khiến 1 người trọng thương.

Theo thông tin ban đầu, vào 9 giờ sáng 9-7, tại thôn Bản Quần, xã Quang Trung, một chiếc xe ô tô tải chở vật liệu xây dựng đã bất ngờ lao thẳng vào ngôi nhà cấp 4 ven đường rồi lật nhào. Trong nhà lúc đó có 2 người.

Vụ tai nạn khiến ngôi nhà đổ nát hoàn toàn, nhiều đồ đạc hư hỏng, 1 người trong nhà không kịp chạy thoát đã bị tấm lợp mái rơi trúng người, trọng thương, người còn lại và lái xe chỉ bị thương nhẹ.

Theo ông Chức, người bị thương nặng chính là chủ nhân ngôi nhà, ông Lưu Văn Sáy (54 tuổi). Ông Sáy không kịp thoát ra nên đã bị tấm lợp mái rơi trúng tay và đầu, bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu.

Trang Vũ (tổng hợp)