Tin mới

Chuyện lạ : Mercedes-Benz hợp tác cùng BMW

Thứ ba, 15/07/2014, 15:39 (GMT+7)

Câu chuyện tưởng chừng như chỉ có trong cổ tích của BMW và\nMercedes-Benz vậy mà cũng diễn ra, khi 2 đại gia xe hơi nước Đức cùng\nbắt tay phát triển xe sạc điện không dây.

Câu chuyện tưởng chừng như chỉ có trong cổ tích của BMW và Mercedes-Benz vậy mà cũng diễn ra, khi 2 đại gia xe hơi nước Đức cùng bắt tay phát triển xe sạc điện không dây.

Trong suốt nhiều năm gần đây, cuộc chiến giữa BMW và Mercedes-Benz luôn khiến giới truyền thông tốn nhiều giấy mực. Mới đây nhất, đó là sự cạnh tranh mãnh liệt giữa dòng xe hai cửa hiệu năng cao của hãng xe với biểu tượng ngôi sao ba cánh nhằm đối đầu với BMW M4 mới. Tuy nhiên, trong một động thái gây nhiều ngạc nhiên, hai đại gia xe hơi Đức lại tuyên bố hợp tác trong một cuộc chơi mới: sạc điện không dây cho xe. 

Theo đó, BMW và Daimler (hãng mẹ của Mercedes) đã công bố mối quan hệ hợp tác trong việc phát triển và chia sẻ chi phí nhằm đẩy mạnh phương thức sạc không dây cho xe hơi. Hệ thống mới – mà cả hai hãng xe đều hi vọng sẽ trở thành chuẩn mực trong tương lai – cho phép các tài xế chỉ cần đỗ chiếc xe điện của họ vào đúng vạch để hồi điện thay vì phải cắm sạc vào ổ cắm tường theo cách truyền thống. Về mặt lý thuyết, giải pháp cho điều này không khó với mô hình mỗi chiếc xe sẽ sở hữu hai đầu cực. Khi được đặt thẳng hàng với nền sạc trên mặt đất, chúng sẽ tạo ra trường điện từ với khả năng truyền năng lượng không cần dây dẫn.

Điều thú vị là mô hình truyền điện không dây cũng không hề khiến thời gian sạc trở nên lâu hơn. Theo các nhà phát triển, trong giai đoạn sạc ban đầu, công suất sạc vào khoảng 3,6kW và có thể tăng lên 7kW với hiệu suất truyền năng lượng đạt trên 90%. Bản thân mỗi chiếc xe hơi với công nghệ sạc mới cũng sẽ được trang bị các hệ thống trợ giúp cho phép người lái căn chỉnh cực chuẩn với bộ sạc. Ngoài ra, nhiều thông tin về quá trình sạc cũng sẽ được cập nhật theo thời gian thực tới điện thoại thông minh của họ. Trong trường hợp thú nuôi hoặc các chướng ngại vật bất ngờ xuất hiện giữa nền sạc và cực trong xe, hệ thống sẽ tự động nhận diện vật thể lạ và ngắt nguồn.

Hiện tại, dù rất hứa hẹn về tiềm năng phát triển nhưng nền tảng sạc mới này của BMW và Mercedes-Benz vẫn chưa đề cập gì tới giá cụ thể cũng như thời điểm tiếp cận các khách hàng. Tuy nhiên, trước sức ép từ Tesla và liên minh xe điện của Nissan, có lẽ thời điểm có mặt sẽ là khá sớm - đặc biệt là khi i3 và i8 của BMW đã bắt đầu có chỗ đứng trên thị trường.

(theo Otofun News)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news