Tin mới

Honda phá kỉ lục kinh doanh trong 9 năm tại Việt Nam

Thứ sáu, 16/01/2015, 16:06 (GMT+7)

Honda Việt Nam sau 9 năm tham gia vào thị trường ô tô đã có\nnhững kết quả khả quan, mà trong năm 2014 vừa qua hãng đã tự phá kỉ lục\nkinh doanh của chính mình.

Honda Việt Nam sau 9 năm tham gia vào thị trường ô tô đã có những kết quả khả quan, mà trong năm 2014 vừa qua hãng đã tự phá kỉ lục kinh doanh của chính mình.

 

Honda Việt Nam chính thức bán mẫu ô tô đầu tiên (Civic) vào năm 2006. Tính đến nay đã 9 năm trôi qua và 2014 trở thành năm thành công nhất của liên doanh này trong mảng ô tô: bán được 6.492 chiếc, tăng 41% so với 2013. Đây là con số chính thức do Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố.

Trong danh mục sản phẩm hiện tại của Honda Việt Nam có 4 dòng xe: City, Civic, CR-V và Accord. Trong số này, chỉ duy nhất Accord được nhập khẩu nguyên chiếc, còn lại đều đang lắp ráp trong nước.

City là dòng xe đang bán chạy nhất. Trong năm 2014, có tổng cộng 2.944 chiếc City được bán ra, tăng gấp đôi so với năm 2013 và lọt vào top 10 mẫu ô tô bán chạy nhất trên thị trường. Đáng lưu ý là số liệu trên bao gồm cả City thế hệ 3 lẫn thế hệ 4.

Civic tuy chỉ bán được 546 chiếc trong năm 2014 nhưng doanh số cộng dồn gần 20.000 chiếc tính từ 2006 cho đến nay lại giúp dòng xe này trở thành "biểu tượng thành công" cho Honda Việt Nam. Gần đây, bản nâng cấp Civic 2015 đã ra mắt, có một số cải tiến đáng chú ý về trang bị tiện nghi.

Năm 2014 vừa qua cũng đánh dấu thành công lớn của CR-V với doanh số 2.918 chiếc, tăng 34% so với năm 2013, bất chấp sự gián đoạn do ra mắt phiên bản mới 2015. Tổng doanh số của mẫu xe này đạt 5.083 chiếc kể từ khi ra mắt tháng 3/2013, đứng đầu phân khúc SUV 5 chỗ tại Việt Nam.

Trong khi đó, Accord vẫn đang gặp khó khăn trong việc cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc xe hạng D. Đây là điều đáng tiếc, bởi mẫu sedan nhập khẩu từ Thái Lan này được ứng dụng công nghệ Earth Dreams tiên tiến trên thế hệ động cơ 2.4 i-VTEC mới, vận hành mạnh mẽ mà vẫn tiết kiệm nhiên liệu.

Honda hiện đang đứng thứ 4 trong xếp hạng doanh số xe du lịch của VAMA, xếp sau Toyota, Kia và Mazda.

Thắng Trần (theo Autovina)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news