Tin mới

Tàu cá TQ bị phóng thích ra khỏi vùng biển Việt Nam

Thứ hai, 25/05/2015, 09:51 (GMT+7)

Tiến hành kiểm tra, lực lượng Hải đội 2 Bộ đội biên phòng Quảng Bình đã phát hiện 4 tàu cá với 50 thuyền viên đều mang quốc tịch Trung Quốc. Trong đó chỉ có 1 tàu có giấy phép đánh bắt trong vùng đánh cá chung với đầy đủ giấy tờ, hồ sơ theo quy định.

Ngày 24/5, Hải đội 2 BĐBP Quảng Bình cho biết, đơn vị này vừa lập biên bản và phóng thích các tàu cá Trung Quốc ra khỏi vùng biển Việt Nam tại tọa độ 18 độ 03 phút Bắc, 107 độ 07 phút Đông.

Theo đó, từ ngày 20 đến 22/5, trong khi tuần tra giám sát hoạt động nghề cá trên khu vực 4 thuộc Vịnh Bắc bộ, Thiếu tá Hoàng Xuân Long, Hải đội trưởng chỉ huy Biên đội gồm 2 tàu ST-112 (BP 07-12-01 và BP 07-12-02) cùng 18 cán bộ, chiến sĩ đã phát hiện 4 tàu đánh cá Trung Quốc.

Những tàu cá này đều có công suất trên 100 tấn đang đánh bắt bằng nghề lưới rê. Tiến hành kiểm tra, lực lượng này đã phát hiện trên 4 tàu có tổng số 50 thuyền viên đều mang quốc tịch Trung Quốc.

Trong 4 tàu đang hoạt động thì chỉ có 1 tàu có giấy phép đánh bắt trong vùng đánh cá chung với đầy đủ giấy tờ, hồ sơ theo quy định của Ủy ban liên hợp hợp tác nghề cá Việt Nam - Trung Quốc.

Ba tàu còn lại đã vi phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam trong khi đánh bắt hải sản.

Lực lượng biên phòng đã lập biên bản kiểm tra đánh dấu các lỗi vi phạm chủ quyền và tổ chức phóng thích ra khỏi vùng biển Việt Nam.

 

3 tàu cá Trung Quốc đánh bắt cá trái phép tại khu vực Vịnh Bắc Bộ vừa bị Bộ đội biên phòng lập biên bản, áp tải ra khỏi vùng biển Việt Nam.Ngày 24/5, Hải đội 2 Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã tiến hành lập biên bản và phóng thích 4 tàu cá Trung Quốc ra khỏi vùng biển Việt Nam.

Theo đó từ ngày 20 đến  22/5/2015,Thiếu tá Hoàng Xuân Long, Hải đội trưởng chỉ huy Biên đội gồm 2 tàu ST-112 (BP 07-12-01 và BP 07-12-02) cùng 18 cán bộ, chiến sĩ của Hải đội 2 thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình thực hiện nhiệm vụ tuần tra giám sát hoạt động nghề cá trên khu vực 4 thuộc vùng đánh cá chung Vịnh Bắc bộ. Trong khi tuần tra đã phát hiện 4 tàu đánh cá Trung Quốc có công suất trên 100 tấn đang đánh bắt bằng nghề lưới rê đơn trên vùng đánh cá chung Vịnh Bắc bộ thuộc vùng biển Việt Nam.

Qua quá trình kiểm tra, trên 4 tàu có 50 thuyền viên tất cả mang Quốc tịch Trung Quốc, nhưng chỉ có duy nhất 1 tàu được cấp phép đánh bắt trong vùng đánh cá chung, có đầy đủ giấy tờ, hồ sơ theo quy định định của Uỷ ban liên hợp hợp tác nghề cá Việt Nam-Trung Quốc. 3 tàu còn không có giấy tờ hợp pháp những vẫn đánh bắt hải sản là vi phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam.

 Phát hiện những sai phạm này Lực lượng tuần tra của Hải đội 2, BĐBP Quảng Bình đã tiến hành lập biên bản kiểm tra đánh dấu các lỗi vi phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam và tổ chức áp tải các tàu cá này ra khỏi vùng biển Việt Nam.

Trước đó, từ 12h00 ngày 16/5/2015, phía Trung quốc đã đơn phương ban hành lệnh cấm đánh bắt cá từ 12 độ vĩ bắc đến giao giới tỉnh Quảng Đông và Phúc Kiến, Trung Quốc, bao gồm cả Vịnh Bắc bộ, chồng lấn cả vùng biển Việt Nam. Việt Nam và các nước trên thế giới lên án mạnh mẽ lệnh cấm phi lý này. 

 

Ngày 25/5, tin tức từ Hải đội 2 BĐBP Quảng Bình, đơn vị vừa phóng thích tàu cá Trung Quốc đánh bắt hải sản trái phép ở tọa độ 18 độ 3 phút Bắc, 107 độ 7 phút Đông ra khỏi vùng biển Việt Nam.

Theo tin tức, từ ngày 20 - 22/5, Thiếu tá Hoàng Xuân Long, Hải đội trưởng chỉ huy Biên đội gồm 2 tàu ST - 112 (BP 07 - 12 - 01 và BP 07 - 12 - 02) cùng 18 cán bộ, chiến sĩ của Hải đội 2 thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình tổ chức tuần tra, giám sát hoạt động nghề cá trên khu vực 4 thuộc vùng đánh cá chung của Vịnh Bắc Bộ. Trong khi tuần tra, hải đội đã phát hiện 4 tàu đánh cá Trung Quốc có công suất trên 100 tấn đang đánh bắt bằng nghề lưới rê đơn trên vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ thuộc vùng biển Việt Nam.

Qua kiểm tra, 50 thuyền viên trên 4 tàu đều mang quốc tịch Trung Quốc. Trong đó, chỉ 1 tàu có giấy phép đánh bắt trong vùng đánh cá chung, có đầy đủ giấy tờ, hồ sơ theo quy định của Ủy ban liên hợp hợp tác nghề cá Việt Nam - Trung Quốc. 3 tàu còn lại không có giấy phép đánh bắt, không có các loại giấy tờ theo quy định, điều này cho thấy, tàu cá Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam để đánh bắt hải sản.

Ngay sau đó, lực lượng tuần tra của Hải đội 2, BĐBP Quảng Bình đã tiến hành lập biên bản kiểm tra, đánh dấu các lỗi vi phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam và tổ chức phóng thích ra khỏi vùng biển Việt Nam 50 thuyền viên nói trên.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news