Tin mới

Phá đường dây mua bán động vật quý hiếm từ Lào về Việt Nam

Thứ bảy, 29/10/2016, 11:26 (GMT+7)

Để tránh sự phát hiện của cơ quan điều tra, đối tượng đã cất giấu xác hổ, bộ da cùng chiếc đầu hổ trong tủ đông nhà hàng xóm.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan điều tra, đối tượng đã cất giấu xác hổ, bộ da cùng chiếc đầu hổ trong tủ đông nhà hàng xóm.

Báo An ninh thủ đô, VnExpress, Trí thức trẻ, Tiền phong dẫn nguồn tin từ phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Nghệ An ngày 28/10, cho biết đơn vị vừa triệt phá 1 đường dây mua bán động vật quý hiếm từ Lào về Việt Nam.

Số cá thể Hổ bị cơ quan điều tra thu giữ - Ảnh: Tiền Phong

Theo đó, đối tượng Lê Văn Đức (SN 1990, trú tại xóm 3, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, Nghệ An) được xác định là kẻ cầm đầu đường dây.

Ngay sau khi phát hiện được đường dây và đối tượng cầm đầu, cơ quan chức năng đã lập chuyên án để đấu tranh.

Sau 2 tháng khai thác, tối ngày 27/10, khi nhận được thông tin Đức đang có mặt tại nhà bà Nguyễn Thị Quế (SN1968), trú xóm 3 xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, Nghệ An (hàng xóm với nhà Lê Văn Đức), lực lượng trinh sát đã bất ngờ ập vào kiểm tra và thu giữ một cá thể hổ nặng 37kg, một bộ da hổ nặng 21kg và một đầu hổ 6kg trong tủ đông lạnh.

Quá trình khám nghiện hiện trường, bà Quế khai nhận số hổ trên do hàng xóm Lê Văn Đức gửi.

Tại cơ quan Công an, Lê Văn Đức thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường đã bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an huyện Diễn Châu điều tra, xử lý theo quy định.

Trung Khánh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news