Tin mới

Phá trường gà, bắt quả tang 74 con bạc đang sát phạt

Thứ năm, 23/01/2014, 14:21 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Hàng chục trinh sát hình sự đã bất ngờ bao vây trường gà nằm trong khu đất của bà Trần Thị Bé, bắt quả tang 74 con bạc đang sát phạt nhau bằng hình thức đá gà ăn tiền.

(Tinmoi.vn) Hàng chục trinh sát hình sự đã bất ngờ bao vây trường gà nằm trong khu đất của bà Trần Thị Bé, bắt quả tang 74 con bạc đang sát phạt nhau bằng hình thức đá gà ăn tiền.


Sáng 23/1, Thượng tá Đinh Văn Thảnh, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) công an tỉnh Tiền Giang, cho biết, lúc 13h ngày 22/1, PC 45 đã bắt quả tang 74 đối tượng sát phạt nhau dưới hình thức đá gà ăn tiền tại khu đất của bà Trần Thị Bé (SN 1929, ngụ ấp 3, xã Bình Xuân, thị xã Gò Công, Tiền Giang).

Chủ trường gà được xác định là Đoàn Văn Vũ (tự Dũng “mai” SN 1969) ngụ xã Bình Xuân, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

Phá trường gà, bắt quả tang 74 con bạc đang sát phạt

Các con gà đá được thu giữ từ trường gà - Ảnh: NLD

Tại trường gà, công an thu giữ gần 200 triệu đồng, 9 con gà, 2 cặp cựa sắt, 45 mô tô, 1 cân đồng hồ, 1 tấm kính nhử gà, 50 cuộn băng keo, 55 điện thoại di động.

Qua điều tra, đối tượng Đoàn Văn Vũ khai nhận đã tổ chức trường gà này khoảng 2 năm nay. Số lượng con bạc ở sòng này khoảng 100 người/ngày, cao điểm lên tới 200 người/ngày. Số tiền thắng thua mỗi trận từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng.

Cũng trong chiều 21/1 trinh sát đội phòng chống tệ nạn cờ bạc – mại dâm, thuộc phòng cảnh sát hình sự bất ngờ phong tỏa, tập kích vào trường gà được tổ chức quy mô ở khu đất trống sau nhà số 65/11 đường số 265, P.Hiệp Phú, Q.9. TP.HCM.

Tại hiện trường trinh sát bắt quả tang, tạm giữ 30 người có dấu hiệu cờ bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền. Tang vật thu giữ gồm: hơn 102 triệu đồng, 20 con gà, 4 cặp cựa, 2 cân gà, 39 ĐTDĐ và 16 xe gắn máy các loại.

Bước đầu cảnh sát xác định, tổ chức trường gà trên là Nguyễn Vũ Đức (tự Tý chuột, SN 1974, ngụ đường số 9, phường Linh Tây, quận Thủ Đức) từng có 2 tiền án về các tội “đánh bạc” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Cơ quan điều tra cho biết: Đối tượng Đức thường tổ chức đá gà ăn tiền trên địa bàn quận 9. Từ ngày 14/1 đến khi bị triệt phá, Đức đến bãi đất trống nói trên mở “trường gà” hoạt động từ 11h đến 16h hàng ngày, số độ từ 3 đến 10 độ mỗi ngày.

Mỗi ngày trường gà của Đức quy tụ từ 20 – 40 con bạc đến sát phạt. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

PV (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news