Tin mới

Phạm Khánh Nam - người xây cây cầu nối quê hương trên đất khách

Thứ sáu, 10/01/2014, 10:33 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Phạm Khánh Nam, 27 tuổi, hiện là Tổng biên tập\ncủa Tạp chí nổi tiếng của người Việt tại Đức: Tạp chí Hương Việt.

(Tinmoi.vn) Phạm Khánh Nam, 27 tuổi, hiện là Tổng biên tập của Tạp chí nổi tiếng của người Việt tại Đức: Tạp chí Hương Việt.

 

Sinh quán tại Hương Sơn, Hà Tĩnh trong một gia đình có truyền thống hiếu học, vùng đất địa linh nhân kiệt đã hun đúc cho Phạm Khánh Nam nghị lực và một nỗ lực, quyết tâm thực hiện những hoài bão trên đất khách.

Tại cộng đồng người Việt đang lập nghiệp, học tập và sinh sống tại CHLB Đức, Phạm Khánh Nam không chỉ được biết đến là một hoạ sỹ, nhà biên kịch, đạo diễn, mà còn được là một người sáng lập ra Tập đoàn truyền thông Hương Việt.

Phạm Khánh Nam,Hương Việt,Tạp chí Hương Việt,www.tapchihuongviet.eu

Đây là Tập đoàn được cộng đồng người Việt tại CHLB Đức và các cơ quan truyền thông, báo chí, Đài truyền hình trong nước như kênh VTV4 -  Đài truyền hình Việt Nam, Tạp chí Quê hương, VOV... đánh giá cao. Tập đoàn này chính là đơn vị bảo trợ thông tin cho các cuộc thi hoa hậu, tìm kiếm Tài năng ca nhạc... được tổ chức tại CHLB Đức và Châu Âu.

Phạm Khánh Nam tốt nghiệp đại học khoa thiết kế đồ hoạ tại trường Mỹ thuật Augsburg (Đức), song anh lại khá thành công trong vai trò Tổng biên tập Tạp Chí Hương Việt từ khi mới 21 tuổi.

Khánh Nam sinh năm 1987, xa quê hương và theo gia đình định cư tại CHLB Đức từ nhỏ. Gia đình vốn có truyền thống hiếu học, Khánh Nam ý thức được những việc mà mình có thể làm có ích nhất cho quê hương. Vì vậy, từ khi còn là cương vị Phó chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức, anh đã luôn tích cực hoạt động và hỗ trợ cho các phong trào của học sinh, sinh viên nơi đang theo học.

Phạm Khánh Nam,Hương Việt,Tạp chí Hương Việt,www.tapchihuongviet.eu

Chính trong quá trình này, anh nhận ra giá trị quan trọng của truyền thông trong việc hỗ trợ, kết nối cộng đồng và quảng bá văn hoá nước nhà ra với bạn bè quốc tế tại CHLB Đức, Châu Âu và khắp nơi trên thế giới. Vì vậy, năm 2009, anh quyết định thành lập một trang báo điện tử mang tên Hương Việt (www.tapchihuongviet.eu), với mục đích đây sẽ là cây cầu văn hoá, níu quê hương lại gần hơn với cộng đồng người Việt bốn phương.

Phạm Khánh Nam chia sẻ: "Sức mạnh của ngôn từ, của truyền thông không chỉ là hình thức để trưng bày tán tụng hoa mỹ, mà nó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt để kết nối. Chỉ có sự chia sẻ chân thành mới động đến được xúc cảm chân thành."

Với 100 tình yêu, cố gắng và nỗ lực, sau một thời gian ngắn, Khánh Nam đã biến Hương Việt trở thành người bạn thân thiết của cộng đồng người Việt tại Đức. Tạp chí không chỉ cập nhật các bài viết phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cộng đồng người Việt sinh sống và học tập tại CHLB Đức và Châu Âu, mà còn cập nhật tất cả các mặt của đời sống, xã hội nước Đức và Việt Nam.

Trong dịp kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt - Đức, Tạp chí Hương Việt là cây cầu chính, nối văn hoá giữa hai quốc gia và cộng đồng người Việt trong và ngoài nước lại với nhau, thông qua những bài viết, hình ảnh quảng bá giao lưu văn hoá 2 nước.

Hương Việt Radio Online hiện là một mảng được Khánh Nam đặc biệt quan tâm và xây dựng rất kỹ lưỡng. Anh muốn biến những bản tin khô khan trở nên mềm mại và gần gũi hơn với những sự chia sẻ, tâm tư của người Việt xa xứ với quê hương. Các chuyên mục được mọi người yêu thích đón nghe là những chương trình nói về quê hương, tuổi học trò...

Đồng Vọng

Tinmoi/Seatimes

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news