Tin mới

Phản đối Đài Loan xây dựng trái phép ngọn hải đăng ở Trường Sa

Thứ hai, 24/08/2015, 19:46 (GMT+7)

"Việt Nam kiên quyết phản đối việc Đài Loan xây dựng hải đăng phi pháp ở đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam", Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình tuyên bố.

"Việt Nam kiên quyết phản đối việc Đài Loan xây dựng hải đăng phi pháp ở đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam", Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình tuyên bố.

Ngày 24/8, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Đài Loan xây dựng hải đăng trên đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình tuyên bố:

"Việt Nam kiên quyết phản đối việc Đài Loan xây dựng hải đăng phi pháp ở đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đây là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, gây căng thẳng và làm phức tạp tình hình ở Biển Đông".

"Việt Nam kiên quyết phản đối việc Đài Loan xây dựng hải đăng phi pháp ở đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam", Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình tuyên bố. (Ảnh TTXVN) 

Đồng thời Việt Nam yêu cầu phía Đài Loan chấm dứt ngay hoạt động sai trái đó và không tái diễn các hành động tương tự.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cũng nêu rõ: “Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử để khẳng định chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Mọi hoạt động của nước ngoài ở khu vực này mà không được sự đồng ý của Việt Nam đều là bất hợp pháp và vô giá trị".

Như tin tức đã đưa, vào ngày 17/8 vừa qua, Hãng thông tấn Trung ương Đài Loan (Trung Quốc) đưa tin Cục Hàng hải và Hải cảng của hòn đảo này đang xây dựng trái phép một ngọn hải đăng trên đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối tháng 9.

Theo đó, ngọn hải đăng này cao khoảng 13,7m, có thể soi sáng tới cự ly 10 hải lý (18.5 km), sẽ vận hành tự động và thường xuyên được bảo trì.

H.Nguyen

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news