Tin mới

Ấn Độ phẫn nộ vụ bé gái 11 tháng tuổi bị bắt cóc, cưỡng bức

Thứ tư, 07/09/2016, 11:46 (GMT+7)

Vụ việc một bé gái 11 tháng tuổi bị bắt cóc khỏi một khu cư trú của cảnh sát và bị hiếp dâm suốt 2 tiếng đồng hồ tại khu rừng gần đó đã khiến dư luận Ấn Độ sôi sục vì căm phẫn.

Vụ việc một bé gái 11 tháng tuổi bị bắt cóc khỏi một khu cư trú của cảnh sát và bị hiếp dâm suốt 2 tiếng đồng hồ tại khu rừng gần đó đã khiến dư luận Ấn Độ sôi sục vì căm phẫn.

Theo thông tin điều tra của cảnh sát Ấn Độ, bé gái 11 tháng tuổi này bị bắt cóc khi đang ngủ trong một căn lều tạm với mẹ.

Theo thông tin từ tờ The Times of India, sự việc xảy ra vào hôm thứ 6 tuần trước. Sau khi nhận được thông tin, cảnh sát vùng Vikaspuri đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Sau khi tìm kiếm, họ phát hiện em bé đã bất tỉnh. Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng đưa bé vào khu chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện Deen Dayal Upadhyay.

Bé gái đang được chăm sóc tại bệnh viện Deen Dayal Upadhyay. (Nguồn: Getty Images)

Một sỹ quan cảnh sát tiết lộ, em bé bị chảy rất nhiều máu và các bác sỹ cho biết tình hình em bé đang rất nguy kịch.

Bố của em chia sẻ, bản thân hết sức kinh hoàng khi thấy tình trạng của con gái, "quần áo rách nát và toàn thân toàn vết móng tay".

Sau khi tìm kiếm, cảnh sát thu được điện thoại di động của nghi phạm và theo dấu hắn đến trại lao động.”

Được biết, nghi phạm sau đó đã thừa nhận hành vi phạm tội. "Hắn khai rằng mình đã bắt em bé đến lùm cây cạnh một rãnh nước và hiếp dâm em bé suốt gần 2 tiếng đồng hồ. Hiện thủ phạm đã bị buộc tội hiếp dâm và đang bị giam giữ tại nhà giam Tihar.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news