Tin mới

Phán quyết Biển Đông "vắng mặt" tại Thượng đỉnh ASEAN

Thứ sáu, 06/01/2017, 08:49 (GMT+7)

Thứ trưởng Ngoại giao Philippines Enrique Manalo cho biết, phán quyết Biển Đông sẽ không nằm trong chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh ASEAN năm nay do Manila chủ trì.

Thứ trưởng Ngoại giao Philippines Enrique Manalo cho biết, phán quyết Biển Đông sẽ không nằm trong chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh ASEAN năm nay do Manila chủ trì.

Reuters hôm qua 5/1 đưa tin, Thứ trưởng Ngoại giao Philippines cho biết, "phán quyết do Tòa Trọng tài Quốc tế ra hôm 12/7 sẽ không có trong chương trình nghị sự vì đây là một phần của luật quốc tế". Tiết lộ trên được đưa ra trong cuộc họp báo hôm 5/1 về hội nghị Thượng đỉnh ASEAN do nước này chủ trì vào tháng 4 tới.

Thứ trưởng Ngoại giao Philippines. Ảnh: Reuters

Phán quyết Biển Đông do Tòa Trọng tài Quốc tế ở The Hague (Hà Lan) đưa ra hồi tháng 7. Theo đó, phán quyết bác bỏ tuyên bố chủ quyền phi lý mà Trung Quốc đơn phương áp đặt với phần lớn diện tích Biển Đông theo đơn kiện của Manila.

Sau khi Tòa Trọng tài ra phán quyết, Trung Quốc đã kiên quyết từ chối công nhận quyết định này, nhưng lại "kêu gọi" các quốc gia có liên quan đến tranhh chấp khởi động lại các cuộc đàm phán để giải quyết vấn đề hòa bình.

Tháng trước, Tổng thống Duterte đã khẳng định, ông không muốn gây xung đột với Bắc Kinh và nhận định, việc thực thi phán quyết trên là không cần thiết dù nó có lợi cho Manila.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news